MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm gì với cổ đông "phá đám" đại hội

Khi cổ đông đi theo "ủy quyền" của tổ chức, lý do phủ quyết nội dung đại hội sẽ là "không có lý do gì hết".

Tại đại hội cổ đông sáng nay của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP), có một cổ đông tổ chức đại diện 0,2% cổ phần của BMP liên tục phủ định các nghị quyết của BMP, từ việc ứng cử thành viên HĐQT, ban thư kí,...cổ đông này đều giơ phiếu phủ quyết.

Tuy nhiên khi đại diện đoàn hỏi cổ đông này lý do vì sao phủ quyết thì cổ đông này trả lời “không có lý do”. Điều này khiến một cổ đông “bực bội” đứng lên bất bình về cổ đông này và cho rằng cổ đông này đang “phá đám” đại hội.

Cổ đông này được tổ chức ủy quyền đi và “được giao nhiệm vụ” phủ quyết toàn bộ nội dung của đại hội, đó là lý do vì sao cổ đông này “không có ý kiến” khi đại hội hỏi về lý do tại sao phủ quyết. Tất nhiên, với tỷ lệ nắm giữ 0,2%, việc phủ quyết của cổ đông này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả bầu cử của công ty.

Được biết, cổ đông này được ủy quyền bởi 2 quỹ là IBK SG Vietnam plus Asia Equity Fund.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên