MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo CTCK: Tăng thời gian giao dịch cần có sự hợp tác từ phía ngân hàng

Các khoản vay ứng trước của khách hàng để chuyển tiền cho người hưởng khác hệ thống (đối với các giao dịch bán chứng khoán sát giờ đóng cửa) sẽ có ít thời gian để xử lý, do đó có thể bị chậm.

Trả lời Bloomberg, Chủ tịch HĐQT Sở GDCK TP.HCM ông Trần Đắc Sinh và bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó tổng giám đốc sàn HNX đều khẳng định hai sàn sẽ kéo dài thời gian giao dịch thêm 45 phút. Thời gian giao dịch mới cho sàn HOSE có thể được áp dụng bắt đầu từ quý 3 năm nay còn sàn Hà Nội dự kiến sẽ áp dụng vào ngày 8/7.

Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo các công ty chứng khoán, đa phần câu trả lời chúng tôi nhận được là các công ty chứng khoán hoàn toàn có thể đáp ứng được về mặt công nghệ, nhưng sẽ có một vài ý kiến lo ngại về việc chuyển tiền của nhà đầu tư đối với các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán để mua chứng khoán mới (phải chờ đến khi thị trường đóng cửa mới biết khớp lệnh hay không) có thể bị chậm nếu giao dịch khác hệ thống.

Mối quan tâm của hầu hết các công ty chứng khoán đó là việc chuyển tiền cần phải có sự hợp tác từ cả phía ngân hàng chứ không chỉ riêng công ty chứng khoán.

Ông Bạch Nguyên Vũ, Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSC)

Nếu tăng thời gian giao dịch lên 3h chiều thì về mặt công nghệ VietinbankSC có thể đáp ứng được, tuy nhiên trước khi Hose thực hiện kéo dài thời gian giao dịch đến 3h thì thông thường sẽ phải thử nghiệm (test) hệ thống trước với các CTCK. 

Nhưng hiện tại hệ thống đang phải test đường truyền của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX ở 1 version khác, vì vậy không sử dụng đồng thời để test Hose được. Nếu thời gian triển khai test hệ thống của HNX và Hose không bị trùng nhau thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho công ty chứng khoán.

Đối với việc thanh toán, về lý thuyết thì việc kéo dài thời gian giao dịch xuống 3h sẽ không ảnh hưởng đến thời gian thanh toán và chuyển tiền T+3 vì về tiền mua CK đã phải có đủ khi khách hàng đặt lệnh.

Tuy nhiên, nếu kéo dài thời gian giao dịch đến 3h chiều, các công việc đối chiếu cuối ngày với 2 Sở của bộ phận Môi giới cũng như việc chạy hệ thống để đẩy dữ liệu thanh toán sang Ngân hàng sẽ phải thực hiện nhanh hơn vì liên quan đến thời gian đối chiếu và truyền nhận với Ngân hàng trong thanh toán. Ngoài ra, các khoản vay ứng trước của khách hàng để chuyển tiền cho người hưởng khác hệ thống (đối với các giao dịch bán chứng khoán sát giờ đóng cửa) sẽ có ít thời gian để xử lý, do đó có thể bị chậm.

Ông Nhữ Đình Hòa – Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

BVSC hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu về công nghệ khi hai Sở tăng thời gian giao dịch lên 3h chiều, nếu hiện tại hai Sở cho phép giao dịch T+0 chúng tôi cũng có thể đáp ứng được về công nghệ. Tuy nhiên vấn đề hiện tại còn phụ thuộc vào ngân hàng, để việc thanh toán chuyển tiền không bị chậm sang hôm sau thì các ngân hàng cần phải kéo thêm giờ làm việc để phục vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó phòng Dịch vụ CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Về phía Tân Việt hệ thống và con người đã sẵn sàng nên nếu kéo dài đến 4h chiều cũng được vì hệ thống công nghệ không phải thay đổi nhiều, hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động, chỉ test và thay đổi cấu hình theo yêu cầu của 2 Sở.

Về nhân sự TVSI không phải bổ sung thêm nhiều do hệ thống sẵn có đang hoạt động tốt và tự động, do vậy không mất thêm nhiều thời gian cho các thao tác định kỳ: báo cáo, đối chiếu số dư, thanh toán bù trừ, sửa lỗi giao dịch, lưu ký, thực hiện quyền...

Việc thanh toán chuyển tiền chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo tốt, báo thanh toán bù trừ đã có sẵn trên hệ thống, việc đối chiếu thường diễn ra vào cuối buổi chiều sau 4h, nến kéo dài thời gian giao dịch không ảnh hưởng nhiều đến việc tính toán đối chiếu và nguồn tiền thanh toán.

Ông Nguyễn Đức Minh - Trưởng phòng khối Môi giới Công ty chứng khoán SHB (SHBS)

Nếu kéo dài thời gian giao dịch đến 15h thì về mặt thanh toán bù trừ qua ngân hàng của SHBS không có vấn đề gì cả, thời gian thực hiện các công việc sau giao dịch rút ngắn lại so với hiện tại, nhưng cũng không phải là vấn đề trở ngại gì đối với nhân lực và công nghệ của công ty hiện nay. Tuy nhiên đối với nhà đầu tư thì nếu họ đợi hết giờ giao dịch rồi mới cân đối tiền hoặc ứng trước tiền bán… chuyển khoản đi sang một ngân hàng khác thì có khả năng giao dịch đó của khách hàng hôm sau ngân hàng mới chuyển được.

Về mặt hệ thống công nghệ cũng không phát sinh vấn đề gì lớn ngoài việc điều chỉnh các ứng dụng phần mềm cho phù hợp thời gian như bảng giá, khớp lệnh cuối ngày.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên