MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Thủ Đức có thêm cổ đông lớn nước ngoài

J.P Morgan Securities PLC đã mua vào 2,4 triệu cổ phiếu TDH của Nhà thủ Đức, nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên 7,96% và trở thành cổ đông lớn thứ 2 của TDH.

J.P Morgan Securities PLC vừa báo cáo giao dịch cổ phiếu TDH của CTCP phát triển Nhà Thủ Đức.Theo đó, ngày 14/12 vừa qua, tổ chức này đã mua vào 2,43 triệu cổ phiếu TDH, nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu này lên 3,34 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 7,96% và trở thành cổ đông lớn của Nhà Thủ Đức.

Hiện tại, CTCP Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đang là cổ đông lớn nhất của Nhà Thủ Đức với tỷ lệ sở hữu 8,82%. Sau giao dịch, J.P Morgan Securities PLC trở thành cổ đông lớn thứ 2 của TDH. Ngoài ra, Nhà Thủ Đức còn có một cổ đông lớn khác cũng là tổ chức nước ngoài J.P Morgan WhiteFriars Inc.

Cổ phiếu TDH từ đầu tháng 12 dến nay không có nhiều biến động, chỉ giao dịch quanh mức 13.200 đồng/cổ phiếu đến 13.700 đồng/cổ phiếu.

 

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên