MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng giám đốc CK HSC: Thị trường 6 tháng cuối năm cũng không quá xấu

HSC nhận định khi cả 2 sàn kéo dài thời gian giao dịch đến 3 giờ chiều, khối lượng giao dịch kỳ vọng sẽ tăng 20 – 30% so với bình quân 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm 2013 CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh – HSC (MCK: HCM) đạt 164,6 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm. HSC cho biết doanh thu môi giới trang trải được khoảng 70% chi phí hoạt động, hoạt động tự doanh - suất đầu tư đạt 16%/6 tháng khá thành công cho cả tự doanh cổ phiếu (góp 28 tỷ đồng lãi chưa có CCQ) và trái phiếu (lãi 29 tỷ đồng) .

Tuy nhiên, HSC khá thận trọng khi nhìn về triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm bởi theo đánh giá của ông Trịnh Hoài Giang – Phó Tổng giám đốc HSC 6 tháng đầu năm tình hình thị trường khá thuận lợi cho đầu tư cổ phiếu, HSC chưa hiện thực hóa lợi nhuận từ các CCQ đang nắm giữ.

Ông Giang cho biết: Khoản lãi từ hoạt động tự doanh nhưng chưa hiện thực cũng chưa ghi nhận lớn nhất nằm ở chứng chỉ quỹ VF1. Giá mua bình quân CCQ VF1 khoảng hơn 7.000 đồng/CCQ, tính theo NAV khoản lãi từ khối lượng CCQ này khoảng 70 tỷ đồng. Tùy theo tình hình thị trường HSC sẽ hiện thực hóa khoản lãi này từ cuối năm 2013.

Trả lời câu hỏi về khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm, ông Giang chia sẻ: Giả sử HSC hiện thực hóa hết các khác lãi và tình hình thị trường trong 6 tháng cuối năm cũng như 6 tháng đầu năm, đến cuối năm 2013 HSC có thể vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Trong năm 2012, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm HSC đã đạt khoảng 200 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm công ty đặt khoảng 100 tỷ đồng, tính chung cả năm 304 tỷ đồng.

 Năm 2013 HSC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 316,34 tỷ đồng. “Tôi nghĩ rằng với tình hình thị trường như thế này, HSC có thể đạt được kế hoạch. Sự sụt giảm doanh thu do ảnh hưởng của lãi suất tiền gửi thấp sẽ được bù đắp bởi tự doanh” – Ông  Trịnh Hoài Giang.

Ngoài ra, theo ông Giang, tình hình thị trường trong 6 tháng cuối năm cũng không quá xấu nên “HSC có thể tự tin về khả năng hoàn thành kế hoạch – bằng, hoặc vượt - có thể đạt mức lợi nhuận 330 tỷ đồng.”

Liên quan đến kéo dài thời gian giao dịch, HSC có kỳ vọng khối lượng/giá trị giao dịch sẽ tăng thêm trong thời gian tới hay không? Đại diện HSC cho biết: Theo thống kê trước đó, khi 2 Sở giao dịch bắt đầu kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, ban đầu mọi người cũng quan ngại, sau đó khối lượng giao dịch thị trường tăng đến 70%. Vì vậy, HSC nhận định khi cả 2 sàn kéo dài thời gian giao dịch đến 3 giờ chiều, khối lượng giao dịch kỳ vọng sẽ tăng 20 – 30% so với bình quân 6 tháng đầu năm.

Việc kéo dài thêm 1 giờ giao dịch đối với nhà đầu tư sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng mặt khác phía công ty chứng khoán và ngân hàng sẽ áp lực hơn, đặc biệt là các công ty liên kết giữa ngân hàng và CTCK chưa mạnh.

Q. Nguyễn

quynhnn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên