MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SCIC đề nghị giảm số lượng doanh nghiệp bán cổ phần cho SCIC

"Chúng tôi cần một sự giới hạn cụ thể từ chính phủ, có thể là theo ngành nghề, hay quy mô, vì 340 công ty là số lượng quá lớn".

Bloomberg trích lời ông Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cho biết cơ quan này đang kiến nghị chính phủ “thu hẹp và chọn lựa” số lượng các doanh nghiệp mà SCIC phải mua lại cổ phần trong tổng số 340 tập đoàn, TCT phải hoàn thành cổ phần hóa đến cuối năm 2015. “Chúng tôi cần một sự giới hạn cụ thể từ chính phủ, có thể là theo ngành nghề, hay quy mô, vì 340 công ty là số lượng quá lớn và rất khó để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu mọi thứ không rõ ràng như hiện nay”.

Kể từ đầu năm đến nay, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã bị chững lại. Chính phủ mới chỉ huy động được 2.230 tỷ đồng (tương đương 105 triệu USD) từ các vụ IPO, chưa bằng một nửa mức mục tiêu đặt ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vạch ra kế hoạch đẩy mạnh tái cơ cấu tất cả các doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế có thể tăng trưởng dưới mức 7% năm thứ 7 liên tiếp. 

Theo một quyết định mới được ban hành giữa tháng trước, SCIC sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện IPO mà không thành công. Trong số các công ty mà SCIC hiện đang nắm cổ phần có Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk – công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường) và FPT (doanh nghiệp công nghệ thông tin có giá trị vốn hóa lớn nhất).

“Việc SCIC tham gia với tư cách là nhà đầu tư chiến lược ở một số doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp đẩy nhanh hơn quá trình tái cơ cấu. Tuy nhiên, chúng tôi cần sự giới hạn các lĩnh vực, các chỉ tiêu cụ thể để có thể tập trung nguồn lực”, ông Lai nói. 

Ông Lai cho biết thêm SCIC cũng kiến nghị chính phủ cho phép cơ quan này tiếp quản vai trò sở hữu của nhà nước trong một số công ty. Như vậy SCIC sẽ không phải thực hiện mua cổ phần bằng nguồn tài chính của mình quá nhiều, ông Lai nói.

Trong khi đó, ông Michel Tosto, trưởng bộ phận môi giới của Công ty chứng khoán Bản Việt, cho rằng câu hỏi mấu chốt ở đây là tại sao các vụ IPO của một số doanh nghiệp nhà nước lại thất bại. Yêu cầu SCIC vào cuộc chỉ là giải pháp tạm thời và không thể giải quyết triệt để vấn đề. SCIC thuộc về chính phủ và không độc lập hoàn toàn. SCIC cần có sức mạnh để giúp các doanh nghiệp IPO thành công.

Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên