MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 2: Chứng khoán Việt Nam trở lại top 10 thị trường hoạt động tốt nhất

Sau khi giảm mạnh trong tháng 1/2016 theo thị trường thế giới, chứng khoán Việt Nam đã phục hồi trở lại trong tháng 2, và dù không tăng mạnh nhưng cũng đủ số điểm để lọt vào top 10 thị trường hoạt động tốt nhất khi các thị trường toàn cầu vẫn còn ảm đạm.

Chỉ số chứng khoán VN-Index của Việt Nam đã tăng 2,59%, khép lại tháng 2 ở mức 559,37 điểm. Trong tháng, chỉ số đã có lúc tăng lên tận mức 573,63 điểm, chỉ cách vài điểm so với mốc hòa vốn.

Với mức tăng trên, chứng khoán Việt Nam xếp thứ 10 trong số các thị trường hoạt động tốt nhất trong tháng 2/2016 theo bảng xếp hạng của World Market Indices (Indexq.org). Thị trường hoạt động tốt nhất trong tháng qua là Argentina với mức tăng 16,01%, tiếp đến là Dubai tăng 13,39% và Abu Dhabi tăng 11,28%.

Ở chiều ngược lại, thị trường giảm mạnh nhất trên thế giới trong tháng qua là Nhật Bản khi chỉ số Nikkei của nước này mất 8,51%. Các thị trường hoạt động tồi tệ tiếp theo là Ấn Độ giảm 7,51%, Séc giảm 6,89% và Hy Lạp giảm 6,53%.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng thứ hai sau Indonesia khi thị trường láng giềng này tăng 3,38% - cũng là thị trường hoạt động tốt thứ sáu thế giới sau Brazil và Đài Loan. Tuy nhiên, thứ hạng này đã cải thiện đáng kể sau khi Việt Nam hoạt động kém hơn các thị trường khu vực trong tháng 1.

Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số VN-Index vẫn giảm 3,4%, vẫn hoạt động tốt hơn so với Singrapore và Philipin khi 2 thị trường này giảm lần lượt 7,5% và 4%, nhưng kém hơn so với thị trường Indonesia và Thái Lan (đều tăng hơn 3%).

Tính trên toàn thế giới, thị trường Argentina vẫn là quán quân với mức tăng 12,3% trong 2 tháng qua, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5,7% và Indonesia tăng 3,9%.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc là thị trường hoạt động kém nhất khi chỉ số chủ chốt Shanghai Composite Index giảm 24,1% trong 2 tháng đầu năm, tiếp đến là Hy Lạp giảm 18,2% và Italia giảm 17,1%.

So với thời điểm cuối tháng 2 năm trước, các thị trường Đông Nam Á đều giảm, trong đó chứng khoán Việt Nam giảm ít nhất với mức chỉ 5,6%. Các thị trường giảm mạnh hơn, trong đó Singapore giảm mạnh nhất với mức 21,6%, tiếp đến là Thái Lan giảm 16,1%, Philipin giảm 13,7%, Indonesia giảm 12,5% và Malaysia giảm 9,1%.

Theo Trung Nghĩa

Người đồng hành

Trở lên trên