MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index có vượt được 500 điểm trong năm 2013?

Các chuyên gia đều kỳ vọng VN-Index sẽ vượt 500 điểm trong năm 2013 bởi triển vọng phát triển thị trường còn rất lớn.

Ba phiên liên tiếp kể từ khi VN-Index chạm ngưỡng 500 điểm trong phiên, tuy nhiên kể từ đó đến nay thị trường vẫn đang quanh quẩn quanh vùng 490-495 điểm mặc dù có khá nhiều thông tin hỗ trợ như hạ lãi suất, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng, mức tăng trưởng GDP quý 1/2013 (4,89%) tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ 2012 (4,75%)...

Câu hỏi liệu VN-Index có vượt được 500 điểm trong năm 2013 hay không đang được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm, trong bối cảnh TTCK đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã có trao đổi với các chuyên gia về vấn đề này.

Ông Lê Đình Minh Phương – trưởng phòng phân tích CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Kỳ vọng VN-Index sẽ vượt 500 điểm trong năm 2013

Năm 2013 vẫn là năm đầy thách thức đối với TTCK Việt Nam. Trong bối cảnh các vấn đề nổi cộm của nền kinh tế hiện nay như nợ xấu vẫn chưa được giải quyết triệt để, tình trạng khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt tình trạng đóng băng trong lĩnh vực bất động sản đã và đang có tác động tiêu cực đến bức tranh kinh tế trong nước.

Tuy nhiên với việc ra đời của công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) trong thời gian sắp tới, tôi hy vọng rằng năm 2013 sẽ là năm bản lề trong việc xử lý nợ xấu, qua đó tăng trưởng kinh tế sẽ từng bước phục hồi, và nhà đầu tư nước ngoài vẫn đồng hành cùng nền kinh tế và TTCK Việt Nam.

TTCK Việt Nam nhiều khả năng sẽ có chuyển biến tốt hơn, tôi kỳ vọng VN-Index sẽ vượt qua ngưỡng 500 điểm trong năm 2013.

Ông Đào Hồng Dương – chuyên viên phân tích CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Cơ hội rất nhiều trên thị trường

Cá nhân tôi cho rằng năm 2013 thị trường sẽ có nhiều cơ hội hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Cơ hội ở đây không chỉ nói đến các đợt sóng tăng giảm của thị trường, mà trên thực tế là thị trường đang phân hóa ngày càng mạnh mẽ, tạo nên những cơ hội đầu tư, kì vọng lợi nhuận khác nhau trên những cổ phiếu khác nhau.

Ngoài ra tôi cũng quan tâm nhiều tới vấn đề thanh khoản của TTCK. Mặt bằng thanh khoản khớp lệnh nếu được cải thiện mạnh mẽ sẽ là yếu tố rất tốt cho các nhà đầu tư trung – dài hạn tham gia vào thị trường.

Việc thị trường tăng quá nóng trong một thời gian ngắn thường sẽ phải trả lại bằng những đợt điều chỉnh khá mạnh sau đó và tăng nóng không phải là cách tăng trưởng bền vững. Vì thế tôi cho rằng không nên quá đặt nặng các ngưỡng tâm lý rồi xét xem chỉ số thị trường có thể vượt qua được hay không.

Đôi khi cơ hội vẫn tồn tại và hiện diện ở đâu đó trên thị trường và điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải tự tìm kiếm chúng chứ không đơn giản chỉ là nhìn thấy “sóng” trên chỉ số chung của thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Bình – Trưởng phòng phân tích CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)

Nếu vượt 500 điểm, dòng tiền đứng ngoài thị trường sẽ quay trở lại

VN-Index vừa có phiên chạm ngưỡng 500 điểm nhưng không thành công và quay đầu giảm điểm ngay sau đó tạo ra mức chênh lệch trong phiên lên đến hơn 14 điểm. Tuy nhiên thì ở phiên đó áp lực bán cổ phiếu là không quá lớn, điều đó có nghĩa NĐT cũng đang kỳ vọng nhiều vào thị trường.

Những động thái gần đây của thị trường cho xác suất cao là thị trường sẽ kiểm chứng ngưỡng điểm trên ngay trong tuần này. Tất nhiên đây là ngưỡng điểm rất quan trọng bởi nếu vượt qua, dòng tiền đang đứng ngoài thị trường có thể sẽ sẵn sàng quay trở lại.

Điều này còn được hỗ trợ bởi thông tin về Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Bản thân tôi kỳ vọng VN-Index sẽ vượt ngưỡng điểm trên mặc dù áp lực bán tại ngưỡng này sẽ không phải là nhỏ.

Ông Đỗ Hùng – Chuyên viên phân tích CTCP Chứng khoán SHB (SHBS)

Tiềm năng phát triển của TTCK còn rất lớn

Hãy tưởng tượng thị trường hiện tại có sự tham gia của 500 NĐT tương tự nhau. Nếu cả 500 NĐT “tin” rằng thị trường sẽ vượt được ngưỡng 500 điểm trong năm nay, thì lượng tiền và sức mua của thị trường sẽ đương nhiên tăng mạnh, VN-Index vượt ngưỡng 500 điểm. Còn nếu số đông giữ quan điểm ngược lại, thì mốc 500 điểm rất khó vượt qua.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi tâm lý đám đông và tôi nghĩ đã đến lúc cần phải nghĩ khác và nghĩ đúng về TTCK và đầu tư chứng khoán.

Đợt tăng gần đây của VN-Index có dấu hiệu tăng thật và có sự phân hoá rất lớn. Những cổ phiếu có cơ bản tốt và thanh khoản cao có sức bật mạnh, trong khi các cổ phiếu có tính đầu cơ thì không thể bật tốt trở lại. Kết quả hoat động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam trong năm vừa qua là rất khả quan, đặc biệt trong bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu. Tôi cho rằng tiềm năng phát triển của doanh nghiệp còn rất lớn và tiềm năng phát triển của TTCK cũng vậy.

 Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên