MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thị trường truyền thống

AEC vẫn là mảnh đất màu mỡ của ngành thép?

AEC vẫn là mảnh đất màu mỡ của ngành thép?

19/03/2016 22:14

ASEAN hiện đang là thị trường XK chủ lực của ngành thép Việt Nam, vì thế, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hình thành đem lại cho nền kinh tế nói chung và ngành thép Việt Nam nói riêng những cơ hội to lớn để phát triển.

Làm gì để hàng 'made in Việt Nam' lọt vào thị trường Mỹ?

Làm gì để hàng 'made in Việt Nam' lọt vào thị trường Mỹ?

01/03/2016 15:09

Thị trường Hoa Kỳ chỉ cho phép nhập khẩu 4 loại trái cây của Việt Nam, đó là thanh long, chôm chôm, vải và nhãn.

Xuất khẩu nông sản “ngại” gì từ thị trường truyền thống?

Xuất khẩu nông sản “ngại” gì từ thị trường truyền thống?

25/02/2016 11:37

Trong năm nay, bên cạnh một số thuận lợi nhất định, dự báo XK nông, lâm, thủy sản sang các thị trường truyền thống sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, nhất là về các rào cản kỹ thuật, thương mại.

Xúc tiến thương mại sẽ hỗ trợ tối đa DN mở rộng thị trường

Xúc tiến thương mại sẽ hỗ trợ tối đa DN mở rộng thị trường

23/01/2016 22:59

Trong mức tăng trưởng 8,1% của kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2015, không thể không tính đến sự đóng góp của công tác xúc tiến thương mại. Dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng công tác này vẫn sẽ hỗ trợ tối đa DN.

Hiệp hội Lương thực dự báo xuất khẩu gạo sẽ khả quan hơn từ quý 4

Hiệp hội Lương thực dự báo xuất khẩu gạo sẽ khả quan hơn từ quý 4

05/10/2015 20:49

Nhu cầu gạo tại các thị trường truyền thống đang có dấu hiệu hồi phục, điều này sẽ giúp cho việc xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng tới sẽ khả quan hơn.

Ngành chè Việt Nam "nói không" với thuốc bảo vệ thực vật Fipronil

Ngành chè Việt Nam "nói không" với thuốc bảo vệ thực vật Fipronil

30/07/2015 13:48

Tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có hiệu quả, từ đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây chè, đặc biệt dừng sử dụng Fipronil - hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm độc 2, không được đăng ký sử dụng trên cây chè tại Việt Nam.

XK rau quả bứt phá, nhắm đích 2 tỉ USD

XK rau quả bứt phá, nhắm đích 2 tỉ USD

24/07/2015 14:25

Cùng với việc mở cửa thêm nhiều thị trường từ nay đến cuối năm, XK rau quả năm 2015 đang mở ra cánh cửa có thể tạo đột phá, cán đích 2 tỉ USD.

Xuất khẩu da giày tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu da giày tăng trưởng ấn tượng

16/07/2015 12:33

Theo báo cáo từ Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương), ước 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành da giày và túi xách xuất khẩu đạt trên 7,35 tỷ USD tăng 18%, trong đó, giày dép ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 16% và túi xách các loại đạt 1,45 tỷ USD tăng 27%.

Xuất khẩu gạo phẩm cấp thấp: Cảnh báo 'sập bẫy' Trung Quốc

Xuất khẩu gạo phẩm cấp thấp: Cảnh báo 'sập bẫy' Trung Quốc

22/06/2015 08:28

Thị trường xuất khẩu gạo trong thế bế tắc và vẫn dựa chủ yếu vào Trung Quốc. Các chuyên gia cảnh báo, Việt Nam đang rơi vào “bẫy” gạo phẩm cấp thấp của Trung Quốc.

Ngành thép Việt Nam không bị đe dọa lớn khi ký Hiệp định thương mại tự do mới

Ngành thép Việt Nam không bị đe dọa lớn khi ký Hiệp định thương mại tự do mới

22/03/2015 21:10

Trước việc doanh nghiệp thép trong nước lo lắng sẽ bị thép Nga đe dọa khi Việt Nam ký Hiệp định thương mại với Liên minh thuế qua Nga, Belarus, Kazakhztan (sẽ hạ xuống 0 với gần 170 dòng thuế thép), Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh mới đây một lần nữa lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Dệt may tấp nập “mở hàng” đầu năm

Dệt may tấp nập “mở hàng” đầu năm

05/03/2015 11:56

Chưa đầy 2 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đã đạt gần 3,5 tỷ USD – hứa hẹn một năm tiếp tục “làm mưa làm gió” của hàng dệt may trên thị trường quốc tế.

ĐBSCL xuất khẩu 516.000 tấn gạo trong tháng 1

ĐBSCL xuất khẩu 516.000 tấn gạo trong tháng 1

02/02/2015 22:30

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong tháng 1/2015, các tỉnh ĐBSCL đã xuất 516.000 tấn gạo, trong đó có 120.000 tấn gạo cao cấp, đạt 8,3% kế hoạch năm, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2014, trị giá 229 triệu USD.

Xuất khẩu gạo năm 2015 lo nông dân bị ép giá

Xuất khẩu gạo năm 2015 lo nông dân bị ép giá

19/01/2015 10:19

Xuất khẩu gạo năm 2015 được dự báo sẽ khó khăn khi phải cạnh tranh với nhiều nguồn gạo giá rẻ, đặc biệt từ Thái Lan. Một khi đầu ra ảm đạm, việc đảm bảo mức lãi cho nông dân là bài toán khó, và lại xuất hiện nỗi lo họ bị ép giá.

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 05/01

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 05/01

05/01/2015 22:57

Chính Phủ đồng ý lùi thời gian áp dụng quy định liên quan cá tra; Xăng E5 sẽ giảm khoảng 3.000 đồng/lít - thấp hơn xăng A92 nhằm khuyến khích người tiêu dùng; Cơ hội cho ngành cao su tái cơ cấu; Xuất khẩu gạo năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn…

Hoa tết: trồng rồi... lo

Hoa tết: trồng rồi... lo

04/01/2015 13:39

Những ngày này, tại các làng hoa nổi tiếng ở ÐBSCL như Sa Ðéc (Ðồng Tháp), Cái Mơn (Bến Tre), Mỹ Tho (Tiền Giang)... nông dân đang hối hả chăm sóc hoa tết.

Vướng rào cản kỹ thuật, xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU giảm

Vướng rào cản kỹ thuật, xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU giảm

06/08/2014 17:16

Trong vài năm gần đây do bị ảnh hưởng của các rào cản kỹ thuật đã làm cho nhiều doanh nghiệp bỏ dần thị trường truyền thống giá cao này mà tập trung mở rộng xuất khẩu sang thị trường dễ tính.

Xuất khẩu gạo: Thị trường truyền thống ế ẩm

Xuất khẩu gạo: Thị trường truyền thống ế ẩm

28/10/2013 10:16

Nếu như trước đây, các thị trường truyền thống nhập tới 2/3 lượng gạo của VN thì nay điều này đã không còn, khiến cho xuất khẩu (XK) gạo năm nay của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn...

Gạo: Mất trắng thị trường truyền thống

Gạo: Mất trắng thị trường truyền thống

17/10/2013 09:46

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết nếu Indonesia, Philippines không nhập khẩu lại trong tháng 10, kế hoạch xuất khẩu 7 triệu tấn gạo năm 2013 là không tưởng.

Gạo xuất khẩu liên tục giảm giá

Gạo xuất khẩu liên tục giảm giá

06/09/2013 20:44

Ngoi lên mức trên 400 USD/tấn chưa được bao lâu, giá gạo XK của Việt Nam lại đang lao dốc khá nhanh, mà nguyên nhân chính được cho là do gạo Thái Lan cũng đang giảm giá rất mạnh trên thị trường thế giới.

Xuất khẩu thủy sản: Thoát hiểm nhờ “cửa ngách”

Xuất khẩu thủy sản: Thoát hiểm nhờ “cửa ngách”

20/05/2013 17:23

“Không bỏ trứng vào một giỏ”, tìm cách phân tán rủi ro, việc này các DN đã tính đến. Nhiều DN đã bắt đầu tìm kiếm thêm thị trường mới để tăng xuất khẩu các mặt hàng phù hợp.

Trở lên trên