MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cứu trợ nhân đạo Philippines hay bãi đua tàu chiến?

16-11-2013 - 15:09 PM |

Các nước Anh, Trung, Mỹ, Nhật đã và đang điều hàng loạt tàu chiến và máy bay tới Philippines để chở hàng viện trợ và cứu trợ các nạn nhân của siêu bão Haiyan.

Nội dung nổi bật:

- Mỹ: đã ngay lập tức điều tàu sân bay hạt nhân USS George Washington tới Philippines cùng 4 tàu hải quân khác, trong đó có 2 tàu tuần dương USS Antietam và USS Cowpens. Tàu khu trục USS Mustin và tàu tiếp tế USNS Charles Drew cũng được điều động cho chiến dịch cứu trợ tại Philippines.

- Anh: cũng điều tàu sân bay HMS Illustrious đang tham gia diễn tập quân sự tại vịnh Persian và dự kiến sẽ đến Philippines vào ngày 25/11.

- Nhật Bản: cũng có kế hoạch gửi tới 1000 binh sĩ cùng tàu hải quân và máy bay tới hỗ trợ.

- Trung Quốc: cho rằng nên cử các tàu chiến tới Philippines tham gia hoạt động cứu trợ sau siêu bão Haiyan nhằm gây ảnh hưởng như Mỹ và Nhật Bản. 



Theo Thủ tướng Cameron, đến nay, nước Anh đã cung cấp hơn 20 triệu bảng viện trợ cho các nạn nhân của siêu bão Haiyan.
Thủ tướng Cameron cho biết, tàu sân bay HMS Illustrious đang tham gia diễn tập quân sự tại vịnh Persian và dự kiến sẽ đến Philippines vào ngày 25/11.

Dự kiến, sau khi đến Philippines, tàu sân bay HMS Illustrious, cùng với 900 thủy thủ và 7 máy bay trực thăng trên tàu, sẽ thay thế cho tàu khu trục HMS Daring của Hải quân Anh. HMS Daring đã tham gia nỗ lực cứu trợ ở Philippines hơn 7 ngày.
Trong khi đó, cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc nên cử các tàu chiến tới Philippines tham gia hoạt động cứu trợ sau siêu bão Haiyan nhằm gây ảnh hưởng như Mỹ và Nhật Bản.
"Chúng tôi tin rằng Trung Quốc cũng sẽ cử các tàu chiến tới Philippines", Thời báo Hoàn Cầu chia sẻ và nhấn mạnh động thái này hoàn toàn mang tính thiện chí.
Thông tin về khả năng Trung Quốc cử tàu chiến tới Philippines được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố tăng khoản viện trợ lên 1,6 triệu USD, chủ yếu là lều tạm và màn tới những khu vực hứng chịu thiệt hại sau siêu bão Haiyan.

Người Philippines đang thiếu thốn nước sạch, lương thực.

Hiện nay, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đang bị chia rẽ liên quan tới vấn đề tranh chấp chủ quyền các quần đảo trên Biển Đông. Tuy nhiên, nếu Philippines từ chối lời đề xuất đưa tàu chiến tới cứu hộ, động thái này sẽ cho thấy tư tưởng hẹp hòi của Manila và Trung Quốc cũng không mất gì", Thời báo Hoàn Cầu viết.
Không chỉ Anh và Trung Quốc, sau khi bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines, Mỹ đã ngay lập tức điều tàu sân bay hạt nhân USS George Washington từ Hong Kong tới Philippines để trợ giúp các nạn nhân.Ngoài tàu sân bay hạt nhân, Mỹ cũng điều 4 tàu hải quân khác đến Philippines, trong đó có 2 tàu tuần dương USS Antietam và USS Cowpens. Tàu khu trục USS Mustin và tàu tiếp tế USNS Charles Drew cũng được điều động cho chiến dịch cứu trợ tại Philippines.Ngày 14/11, đội tàu chiến của Mỹ dẫn đầu là tàu sân bay USS George Washington đã cập bờ Philippines để tham gia công tác cứu trợ thiết bị, nhu yếu phẩm cho hàng ngàn người dân Philippines bị mất nhà cửa và sống trong cảnh đói khát sau siêu bão.

Ngoài tàu sân bay hạt nhân, Mỹ còn điều động nhiều tàu chiến khác.

Tàu sân bay này là một trong số 8 tàu của Mỹ có mặt trong khu vực để tham gia “Chiến dịch Damayan” – hay chiến dịch đoàn kết, ông Montgomery cho biết thêm. Các tàu khu trục USS Antietam và USS Cowpen sẽ cùng với tàu sân bay tại khu vực Samar, trong khi tàu hàng USNS Charles Drew đang vận chuyển nước tới sân bay Guiuan, cũng thuộc hòn đảo miền trung này.

Hai tàu khác đang đem hàng hóa khẩn cấp tới thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, trong khi một chiếc khác tập trung vào khu vực Ormoc. Chiếc tàu thứ 8 của Mỹ tại Philippines đang khảo sát tình hình, Montgomery cho biết thêm.
Thiếu tướng lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Kennedy thì khẳng định với kênh BBC rằng, ngoài 21 trực thăng MH-60S và MV-22 Osprey của tàu sân bay, còn có 4 máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ liên tục bay đến và đi từ sân bay Tacloban, chở hàng cứu trợ và di tản người dân. Trong khi những ngày trước, Philippines chỉ có 3 chiếc C-130 tham gia cứu trợ, không đủ sức đáp ứng nhu cầu.
Bên cạnh đó, Nhật cũng có kế hoạch gửi tới 1000 binh sĩ cùng tàu hải quân và máy bay tới hỗ trợ, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho biết.

kyanh

Theo Báo Đất Việt

Trở lên trên