MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Ông lớn ngành hạ tầng muốn đầu tư vào 17 dự án đường sắt, Cẩn trọng với nhà giá rẻ

Bộ GTVT vừa phê duyệt 17 dự án đường sắt kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Đặc biệt, không chỉ các doanh nghiệp trong ngành đường sắt, mà lần này cong thu hút nhiều ông lớn trong ngành đường bộ vào cuộc.

Sau cảng biển, đến lượt ngành hạ tầng đường sắt đang thu hút các ông lớn trong và ngoài ngành đầu tư vào. Vừa đây, bộ GTVT đã phê duyệt 17 dự án đường sắt đề xuất kêu gọi xã hội hóa đầu tư, trong đó có 12 dự án thuộc đường sắt hiện có, còn lại là dự án đường sắt xây dựng mới. Các dự án xây dựng đường sắt mới sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP hoặc BOT. >>> Nhiều “ông lớn” muốn đầu tư vào 17 dự án đường sắt

Nhiều hộ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có một phần đất xây dựng sai phép. Theo chủ trương của Thành phố, những công trình xây dựng sai phép thuộc khu quy hoạch dân cư ổn định mà không ảnh hưởng đến các công trình lân cận sẽ được cấp phép. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ áp dụng cho các công trình xây dựng trước 2009, còn những công trình sau 2009 đang chờ chủ trương. >>> Xây nhà sai phép mòn mỏi chờ cấp giấy

Nhân chuến thị sát toàn tuyến dự án Quốc lộ 1 qua Phú Yên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã “truy” từng nhà thầu chậm, chưa có chuyển biến. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Ban QLDA cắt chuyển khối lượng 30%/gói những gói chậm tiến độ cho các đơn vị mạnh khác và ra tối hậu thư cho các gói thầu đang thi công. Thứ trưởng cũng thông báo “Anh nào làm QL1 không nổi thì không “có cửa” tham gia các dự án khác của Bộ GTVT”. >>> QL1 làm kém, nhà thầu "hết cửa" thi công dự án khác của Bộ

Trước đến nay, thị trường Bất động sản luôn chứng kiến những “cơn sốt” ăn theo những quy hoạch. Vậy mà thông tin về quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài đã được công bố một thời gian, nhưng BĐS khu vực này không hề "sốt nóng". Phải chăng thời “sốt nóng” vì quy hoạch đã qua? >>> Hết thời “sốt nóng” vì quy hoạch?

Theo lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, Tháp Truyền hình Việt Nam cao nhất thế giới sẽ mang ý nghĩa là mộ biểu tượng, thu hút khách du lịch, đưa kinh tế phát triển theo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, một công trình tiêu tốn cả ngàn tỷ mà chỉ làm du lịch và biểu tượng thì không khả quan. >>> ​Tháp truyền hình khó thu hút khách

Cùng với việc ấm lân của thị trường bất động sản, và các giao dịch phân khúc căn hộ, nhà giá rẻ ngày càng tăng, thì sự xuất hiện hàng loạt dự án nhỏ, đất nhỏ ở vùng ven đánh vào nhu cầu của người có thu nhập thấp là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, người mua nhà cần cẩn trọng với những dự án này, bởi nguy cơ mất trắng hoặc gặp khó khăn trong thủ tục giấy tờ, chất lượng nhà kém là rất cao. >>> Cẩn trọng với nhà giá rẻ

Cầu vượt ba tầng Ngã bà Huế vừa được đưa vào sử dụng cuối tháng 3 vừa qua là một điểm nhấn nữa của Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, trước ngày khánh thành cầu, hàng loạt hộ dân hai bên cầu đã treo biển “bán nhà” với nguyên nhân do bị cầu vượt “án ngữ” ngay mặt tiền. Vậy nhưng chỉ mấy ngày sau khi cầu vượt khánh thành, các hộ dân nơi đây đã tháo dỡ hết số băng rôn bán nhà kia. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? >>> “Bóc mẽ” chiêu trò rao bán nhà cạnh cầu vượt 3 tầng

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên