MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới đầu tư bất động sản du lịch sẽ “đổ bộ” lên Sapa?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực thì không ít nhà đầu tư vẫn âm thầm rót vốn để đầu tư các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Sapa với một niềm tin về sự phát triển của khu du lịch bậc nhất miền Bắc này.

Có thể nói, cùng với tiềm năng mà hầu hết các nhà đầu tư đều nhìn thấy rõ đối với Sapa, thì những hỗ trợ về cơ chế, chính sách, của địa phương mà cụ thể là tỉnh Lào Cai và huyện Sapa đã khiến cho các nhà đầu tư dường như có thêm động lực và an tâm, tự tin để mang những đồng vốn lên với địa danh du lịch nổi tiếng nhưng cũng khá xa xôi này.
 
Vô vàn lợi thế
 
Đặc biệt, điều mà giới đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng không khó để nhận ra đó chính là những lợi thế mà Lào Cai có thể được hưởng lợi trong một tương lai không xa, đó chính là các dự án về hạ tầng, giao thông mang tầm quốc gia, quốc tế. 
 
Trong số đó phải kể đến dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đường xuyên Á) sẽ được thông xe trong năm 2014, dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ 4E, 4D, 279; dự án cải tạo tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội; xây tuyến cáp treo lên Phanxipang, nghiên cứu thực hiện đầu tư Sân bay Lào Cai... Đặc biệt là dự án cải tạo hạ tầng du lịch Lào Cai trị giá 1 tỷ USD, biến Sapa thành trung tâm du lịch thế giới với đối tác Pháp.
 
Khá nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Lào Cai, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dường như cũng đã tỏ ra là những nhà đầu tư thông thái với hàng loạt các kế hoạch đầu tư vào Sapa, trong đó phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng được cho là đáng quan tâm hơn cả.
 
Nhà đầu tư tiên phong
 
Với việc chính thức cho ra mắt khu biệt thự - nhà phố Sapa Villas & Mountain Club -  nằm trong quần thể biệt thự nghỉ dưỡng Mercure Sapa Resort & Spa tại Sapa  đầu tuần qua, Công ty Cổ phần Trường Giang Sapa (Sapaland)  dường như đã khẳng định mình là một nhà đầu tư tiên phong trong việc tiếp cận với các lợi thế “địa lợi, nhân hoà” tại Sapa.
 
Phối cảnh Dự án Mercure Sapa Resort & Spa
 
Đại diện doanh nghiệp này cho hay, với những tiềm năng phát triển của thị trấn du lịch Sapa và nhu cầu về nhà ở chất lượng của người dân tại đây, việc xây dựng khu nhà phố với nét văn hóa đặc trưng sẽ là một trong những bước đi quan trọng trong hành trình để thị trấn du lịch Sapa vươn tới đô thị quốc gia. Sapa Villas & Mountain Club bao gồm 15 căn biệt thự và 181 căn nhà phố đẳng cấp theo tiêu chuẩn Accor. Đây là phân khu đầu tiên đang được triển khai xây dựng, dự kiến vào tháng 6/2014 sẽ bàn giao những căn biệt thự và nhà phố cho những khách hàng đã mua trong đợt mở bán tại Hà Nội. Cụm tổ hợp dịch vụ cũng đang gấp rút triển khai để có thể sớm đưa vào phục vụ khách du lịch trong tháng 12/2014.
 
Khu nhà phố với những căn nhà 2-3 tầng nhìn ra thung lũng Mường Hoa được thiết kế một cách khoa học, đảm bảo sự tinh tế và sang trọng, mang đường nét cổ điển kiểu Pháp nhưng lại rất mộc mạc trong khung cảnh núi rừng. Đá, gỗ và kính là những nguyên liệu chính để xây dựng các căn nhà tại đây, đảm bảo được tính sang trọng và gần gũi với thiên nhiên. Các căn nhà ở được thiết kế đa năng tái hiện dãy phố du lịch nổi tiếng tại trung tâm thị trấn. 
 
Khu nhà phố sử dụng vật liệu tự nhiên sẵn có ở Sapa
và mang đậm nét văn hóa Sapa
 
Khu biệt thự cao cấp rộng từ 150m2 - 300m2, nằm trọn trong một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp,  một bên là bức tranh thiên nhiên lãng mạn với những thửa ruộng bậc thang bát ngát tô điểm khung cảnh núi rừng, bên kia, núi Hàm Rồng sừng sững và phía trước là bản làng dân tộc, nơi có những thác nước, suối xanh, bãi đá đậm chất hoang dã. Mercure Sapa Resort & Spa được ví như một Sapa thu nhỏ với 4 phân khu chức năng tượng trưng cho sự hội tụ của 4 mùa. 
 
Theo ông Trịnh Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND Huyện Sapa, trong số các nhà đầu tư đang quan tâm tới Sapa thì Công ty cổ phần Trường Giang Sapa là một trong những chủ đầu tư triển khai dự án một cách bài bản, nghiêm túc và đúng tiến độ nhất.
 
 
Ông Trịnh Xuân Trường-Phó Chủ tịch UBND Huyện Sapa
phát biểu tại buổi lễ ra mắt dự án
 
Lãnh đạo huyện Sapa nhìn nhận, đây là một dự án đem lại những thay đổi căn bản về một trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quy mô – điều mà hiện du lịch Sapa còn đang thiếu. Hiện một số nhà đầu tư khác cũng bày tỏ quan tâm và muốn đầu tư vào Sapa sau khi nhiều thông tin về quy hoạch, cơ chế chính sách ưu đãi được công bố công khai.
 
Các khách hàng đầu tiên mua nhà tại dự án
 
Dự án với tổ hợp biệt thự - nhà phố - nhà ở liền kề và Resort 5 sao  không chỉ cung cấp một địa điểm vui chơi giải trí phục vụ du lịch, một khu phố với những dãy cửa hàng cửa hiệu mang đậm chất Sapa mà còn mang lại những căn nhà chất lượng cao cho những người dân muốn sinh sống, định cư và cống hiến cho sự phát triển của Sapa”, ông Trường nói.
 
A.D
 

A.D

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên