MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Singapore, FPT đặt thêm mục tiêu doanh thu 100 triệu USD tại Mỹ

10-10-2013 - 16:56 PM |

Theo tin từ FPT, từ ngày 9 đến ngày 12/10, trong khuôn khổ chương trình Kỷ niệm 5 năm thành lập FPT Software tại Mỹ, Tổng giám đốc FPT, ông Bùi Quang Ngọc sẽ thực hiện các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của các Tập đoàn lớn như Freescale, Halliburton, DirecTV.

Tham dự cuộc gặp này còn có ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software; ông Bùi Hoàng Tùng, Giám đốc FPT Software tại Mỹ (FPT USA). Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức lần đầu tiên của Tổng Giám đốc Bùi Quang Ngọc kể từ khi nhậm chức (31/7/2013). 

Công ty FPT USA được thành lập vào năm 2008 và là công ty phần mềm Việt Nam duy nhất mở công ty 100% vốn tại thị trường này.

FPT USA hiện có 4 văn phòng đại diện tại 4 trung tâm lớn của Mỹ gồm California, New York, Texas và Washington. Tháng 3/2013, FPT mở trung tâm R&D tại Mỹ để tiếp cận tốt hơn với khách hàng, đặc biệt là trong các xu hướng công nghệ mới như Mobility, Cloud, Big Data.

Trong giai đoạn 2010-2012, tốc độ tăng trưởng doanh thu của FPT USA đạt con số 65%/năm. Dự kiến năm 2013, con số này là 70%. Tuy nhiên con số cụ thể chưa được FPT công bố.

Trong chuyến đi này, TGĐ FPT sẽ cùng các thành viên của FPT USA bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2014, xác định các chiến lược kinh doanh để đưa doanh thu từ thị trường Mỹ năm 2016 đạt con số 100 triệu USD.

Mới đây, FPT đặt mục tiêu "sẽ có trận đánh lớn ở Singapore" với doanh thu từ thị trường cũng ở mức 100 triệu USD trong vòng 3 năm tới.

Năm 2012, doanh thu của Công ty phần mềm FPT đạt 81,5 triệu USD, tăng trưởng hơn 30% so với năm trước.

Trường Sơn

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên