MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiên tài đầu tư Charlie Munger qua đời tuổi 99: Cánh tay phải đắc lực và người bạn tâm giao của Warren Buffett

29-11-2023 - 07:01 AM | Tài chính quốc tế

Thiên tài đầu tư Charlie Munger qua đời tuổi 99: Cánh tay phải đắc lực và người bạn tâm giao của Warren Buffett

Theo thông cáo báo chí từ Berkshire Hathaway, ông Munger đã ra đi một cách nhẹ nhàng vào sáng ngày 28/11/2023.

Tỷ phú Charlie Munger là một nhà đầu tư lão làng. Ông vốn đã kiếm bộn tiền trước khi trở thành cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett tại tập đoàn Berkshire Hathaway.

Theo thông cáo báo chí từ Berkshire Hathaway, ông Munger qua đời vào sáng ngày 28/11/2023. Các thành viên trong gia đình của ông thông báo rằng ông ra đi thanh thản tại một bệnh viện ở California. Ông chuẩn bị tròn 100 tuổi vào ngày đầu năm mới.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Warren Buffett chia sẻ: “Berkshire Hathaway không thể có được ngày hôm nay nếu không có nguồn cảm hứng, trí tuệ và sự chung tay của ông Charlie Munger”.

Bên cạnh vai trò Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, tỷ phú Charlie Munger là luật sư bất động sản, Chủ tịch của Nhà xuất bản Daily Journal Corp., hành viên hội đồng quản trị Costco, một nhà từ thiện và một kiến trúc sư.

Tính đến đầu năm 2023, khối tài sản của ông ước tính khoảng 2,3 tỷ USD, một con số đáng để nhiều người nể phục. Charlie Munger chính là cây cao bóng cả của giới tài chính, là hiện thân của sự khôn ngoan trong đầu tư và trong cuộc sống. Và giống như vị anh hùng ông ngưỡng mộ là Benjamin Franklin, cái nhìn sâu sắc của tỷ phú Munger không bao giờ thiếu được sự hài hước.

Thiên tài đầu tư Charlie Munger qua đời tuổi 99: Cánh tay phải đắc lực và người bạn tâm giao của Warren Buffett - Ảnh 1.

Ông Charlie Munger năm 2017. Ảnh: AP

Một con người với trái tim nhân hậu

Ông Charles Thomas Munger sinh ra ở Omaha vào ngày 1/1/1924. Cha ông là luật sư và mẹ ông xuất thân từ một gia đình giàu có. Giống như Warren Buffett, Munger làm việc tại cửa hàng tạp hóa của ông Buffett khi còn trẻ. Nhưng mãi đến nhiều năm sau, hai người mới trở thành cộng sự của nhau.

Năm 17 tuổi, Munger rời Omaha để đến Đại học Michigan. Hai năm sau, vào năm 1943, ông gia nhập Không quân Mỹ. Quân đội gửi ông đến Viện Công nghệ California ở Pasadena để nghiên cứu khí tượng học. Tại California, ông yêu bà Nancy Huggins và kết hôm năm 1945. Mặc dù chưa hoàn thành chương trình đại học, Munger đã tốt nghiệp Trường luật Harvard năm 1948. Sau đó, cả hai chuyển đến California sinh sống.

Tại đây, Charlie Munger mở công ty luật Munger, Tolles & Olson vào năm 1962 và tập trung quản lý các khoản đầu tư tại quỹ phòng hộ Wheeler, Munger & Co.

Thiên tài đầu tư Charlie Munger qua đời tuổi 99: Cánh tay phải đắc lực và người bạn tâm giao của Warren Buffett - Ảnh 2.

Charlie Munger năm 1988. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn với Trường Kinh doanh Michigan Ross năm 2017, ông Munger từng chia sẻ rằng gia đình là trên hết. Việc giàu có cũng không quan trọng bằng giữ được đạo đức và có thể giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Khi ấy, Munger đã có 5 dự án bất động sản. Ông làm cả hai việc song song trong vài năm. Và chỉ trong quãng thời gian đó ông đã có 3-4 triệu USD.

Năm 1975, ông đóng cửa quỹ phòng hộ. Ba năm sau, ông trở thành phó chủ tịch Berkshire Hathaway.

“Suy nghĩ của chúng tôi đồng điệu đến không tưởng”

Năm 1959, ở tuổi 35, Munger trở lại Omaha để đóng cửa công ty luật. Đó là lúc ông được một khách hàng đầu tư giới thiệu với Warren Buffett, khi ấy 29 tuổi. Cả hai bắt đầu thân thiết và giữ liên lạc dù sống sách nhau nửa lục địa.

Buffett nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với tờ Omaha World-Herald vào năm 1977: “Chúng tôi có lối suy nghĩ giống nhau đến mức kỳ lạ. Ông ấy là một chàng trai thông minh và đẳng cấp nhất mà tôi từng gặp”.

Vào năm 2018, Warren Buffett chia sẻ với CNBC: “Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi trong suốt thời gian biết nhau, tính đến nay đã gần 60 năm”. Buffett chia sẻ thêm rằng người bạn thân thiết của ông đã tặng ông món quà tuyệt vời nhất, đó là giúp ông trở thành một người tốt hơn nhờ những lời khuyên.

Thiên tài đầu tư Charlie Munger qua đời tuổi 99: Cánh tay phải đắc lực và người bạn tâm giao của Warren Buffett - Ảnh 3.

Warren Buffett và Charlie Munger năm 2019. Ảnh: Getty Images

Cả hai nhà đầu tư huyền thoại đều là những người tập trung vào giá trị cốt lõi. Ông Munger từng nói: “Tất cả các khoản đầu tư thông minh đều là đầu tư giá trị. Anh sẽ thu về nhiều hơn số tiền anh bỏ ra. Anh phải định giá doanh nghiệp để định giá cổ phiếu”.

Trong đợt bùng phát virus corona vào đầu năm 2020, khi Berkshire chịu khoản lỗ khổng lồ 50 tỷ USD trong quý đầu tiên, Munger và Buffett đã thận trọng hơn so với thời kỳ Đại suy thoái.

Dưới sự quản lý của Buffett và Munger, Berkshire đạt mức tăng bình quân hàng năm là 20% từ năm 1965 đến năm 2022, gần gấp đôi tốc độ của Chỉ số S&P 500. Lợi nhuận gộp hàng thập kỷ khiến cặp đôi này trở thành tỷ phú và được nhiều nhà đầu tư yêu mến, nể phục.

Munger đã quyên góp hàng trăm triệu USD cho các tổ chức giáo dục, bao gồm Đại học Michigan, Đại học Stanford và Trường Luật Harvard. Điều kiện Munger đưa ra là trường cần chấp nhận các bản thiết kế tòa nhà của ông.

Năm 2019, ông Munger chia sẻ với CNBC: “Hãy luôn vui vẻ…vì đó là điều khôn ngoan nên làm. Điều đó có khó lắm không? Liệu bạn có thể vui vẻ khi hoàn toàn chìm đắm trong hận thù và oán giận? Tất nhiên là không, vậy tại sao bạn phải làm như vậy?”

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên