MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiên tài Warren Buffett: Giúp 1 chỉ số của Berkshire Hathaway tăng 33.000 lần, bỏ xa bất cứ ông lớn công nghệ nào

23-08-2023 - 15:01 PM | Tài chính quốc tế

Thiên tài Warren Buffett: Giúp 1 chỉ số của Berkshire Hathaway tăng 33.000 lần, bỏ xa bất cứ ông lớn công nghệ nào

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II, tính đến cuối tháng 6, Berkshire có 1.040 tỷ USD tài sản.

Mới đây, tài sản của Berkshire Hathaway – tập đoàn thuộc sở hữu của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett – đã vượt qua mốc 1.000 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử. Với con số này, tài sản của Berkshire hiện cao hơn gấp đôi so với Amazon, gấp ba so với Apple và nhiều hơn cả Microsoft, Meta và Alphabet cộng lại.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II, tính đến cuối tháng 6, Berkshire có 1.040 tỷ USD tài sản. Trong đó riêng danh mục đầu tư cổ phiếu có giá trị 533 tỷ USD khi kết thúc quý II, và riêng cổ phiếu Apple đã đóng góp 178 tỷ USD.

Ngoài ra, tiền mặt và trái phiếu kho bạc mà Berkshire đang nắm giữ có giá trị 147 tỷ USD. Còn lại bao gồm cổ phần tại nhiều công ty khác như Kraft Heinz, Pilot, Occidental Petrolum…, cộng thêm máy móc thiết bị, hàng tồn kho, các khoản phải thu…

Cho đến nay, tập đoàn của Buffett đã kinh doanh ở hơn một chục ngành bao gồm bảo hiểm, năng lượng, đường sắt, bất động sản, công nghiệp, cơ khí, dịch vụ và cả bán lẻ. Với quy mô khổng lồ của Berkshire và triết lý tập trung vào “nền kinh tế thực” thay vì ngành công nghệ vốn nhẹ về tài sản, cũng dễ hiểu khi Berkshire có tài sản lớn gấp nhiều lần so với các ông lớn công nghệ.

Ví dụ, tính đến cuối quý II, tài sản của Apple đạt 335 tỷ USD, trong đó có 167 tỷ USD là tiền mặt, các chứng khoán giao dịch được trên thị trường và các tài sản có tính thanh khoản cao khác. Amazon có 463 tỷ USD tài sản, trong khi Microsoft, Alphabet và Meta mỗi công ty có tài sản giá trị từ 200 đến 400 tỷ USD.

Tesla, nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới hiện có giá trị vốn hóa tương đương Berkshire, chỉ có 91 tỷ USD tài sản tính đến cuối tháng 6. Nvidia, công ty chip có vốn hóa đạt gần 1.200 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với con số 768 tỷ USD của Berkshire, chỉ có tài sản 44 tỷ USD, chưa bằng 1/20 so với Berkshire.

Tuy nhiên, tài sản của Berkshire vẫn kém xa các ngân hàng lớn nhất phố Wall. JPMorgan có 3.900 tỷ USD trong quý trước, trong đó có 469 tỷ USD là tiền gửi và 1.300 tỷ USD là các khoản cho vay.

Dẫu sao thì Berkshire cũng đã đi được một chặng đường rất dài. Năm 1964, trước khi Buffett trở thành nhà lãnh đạo, tài sản của công ty chỉ đạt khoảng 30 triệu USD. Năm 1994, con số tăng lên mức 21 tỷ USD, tức tăng 700 lần trong 30 năm. Và kể từ đó đến nay, tài sản của Berkshire đã tăng thêm 48 lần nữa. Trong cả nhiệm kỳ CEO của mình, Buffett giúp tài sản của Berkshire tăng 33.000 lần.

Tham khảo Business Insider

Thu Hương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên