MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp điều tra vụ bà Hà Linh

13-11-2015 - 07:37 AM | Xã hội

Theo đề nghị của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Trung Quốc tăng cường đoàn về tỉnh Quảng Đông để trực tiếp điều tra vụ nữ doanh nhân Hà Linh bị sát hại.

Chiều ngày 12-11, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã cung cấp những thông tin diễn biến điều tra về vụ nữ doanh nhân Hà Thuý Linh (thường gọi là Hà Linh) đột tử ở Trung Quốc.

Theo ông Lê Hải Bình, hiện Bộ Công an Trung Quốc cũng như Công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

"Tôi xin nhấn mạnh thêm việc Bộ Công an Trung Quốc tăng cường đoàn về Quảng Đông để trực tiếp điều tra vụ việc là theo đề nghị của Bộ Công an Việt Nam" - ông Lê Hải Bình nói.

Hiện nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đang phối hợp chặt chẽ và theo dõi sát vụ việc để sớm có thông tin về vụ việc cũng như sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa thi hài bà Hà Linh về nước.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, bà Hà Thúy Linh (SN 1972, tên thường gọi là Hà Linh, quê Đồng Tháp), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, bị sát hại Quảng Đông-Trung Quốc ngày 22-9. Ngày 23-9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) có công điện khẩn thông báo về trường hợp một phụ nữ Việt Nam có tên Hà Thúy Linh bị cướp tài sản tại thôn Cửu Giang Thùy, thị trấn Thường Bình, TP Đông Quán, tỉnh Quảng Đông.

Công điện nêu rõ: “Bà Hà Thúy Linh được bạn hàng buôn bán mời uống nước, sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu. Sau đó, bà được đưa tới bệnh viện cấp cứu tuy nhiên không qua khỏi, tử vong vào sáng sớm 22-9-2015. Theo chuẩn đoán y tế, bà Hà Thúy Linh bị tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng 12 do ngoại lực tác động…”.

Ngày 1-10, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết ngày 29-9, phía Trung Quốc đã tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong. Phía Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm thông báo cho Việt Nam kết quả tiến hành điều tra thủ phạm và trừng trị theo pháp luật.

Theo D.Ngọc

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên