MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối năm tăng lương 15%, vẫn khó tuyển lao động

03-12-2014 - 07:12 AM | Xã hội

Tháng 12 dương lịch là cao điểm việc làm thời vụ cuối năm. Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu khởi động, tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc tuyển lao động năm nay có phần khó khăn, dù mức lương đưa ra cao hơn 10-15% so với năm ngoái.

Nhu cầu doanh nghiệp lớn

Tranh thủ những ngày được nghỉ để ôn thi học kỳ, Nguyễn Trường Tuệ, sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh cùng các bạn trong phòng, đã tìm tới các trung tâm giới thiệu việc làm của Thành phố, để kiếm việc làm thời vụ cuối năm. Trường Tuệ chia sẻ: “Cuối năm, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nên cần nhiều lao động, mức lương doanh nghiệp đưa ra cũng hấp dẫn.

Vì vậy, em và các bạn tranh thủ đi làm thêm, vừa để học hỏi thêm kinh nghiệm, trang bị những kỹ năng làm việc, vừa để có thêm thu nhập trước khi về quê ăn Tết”. Nhóm sinh viên này ưu tiên chọn những việc làm theo ca hoặc bán thời gian và họ đã nhanh chóng tìm được việc làm cho mình vì nhu cầu tuyển lao động tại các trung tâm đều khá lớn.

Tại Hà Nội, những sinh viên cũng bắt đầu rục rịch đi tìm việc. Tại Trung tâm việc làm Hà Nội, Nguyễn Văn Bình (Nam Định), vừa tốt nghiệp cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Vừa ra trường nên em cũng muốn tìm việc làm ổn định. Tuy nhiên, hiện tại Trung tâm chỉ tập trung tuyển lao động thời vụ, lao động trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ dịp cuối năm. Đằng nào cũng chưa có việc, nên em cũng đăng ký một công việc thời vụ để kiếm tiền dịp Tết”.

Trên thực tế, hầu hết các trung tâm việc làm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã khởi động tuyển lao động thời vụ cuối năm, do nhu cầu năm nay dự báo là tăng cao. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội cho biết: “Để đáp ứng việc đưa hàng hóa tới người tiêu dùng, nên cuối năm, nhu cầu tuyển lao động lĩnh vực thương mại dịch vụ sẽ tăng. Dự đoán, chỉ tiêu tuyển dụng các phiên giao dịch việc làm cuối năm tăng gấp đôi so với ngày thường. Do đó, sắp tới trung tâm sẽ tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm chuyên đề theo lĩnh vực thương mại dịch vụ, trong đó tập trung cho những việc làm thời vụ”.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng hỗ trợ đời sống học sinh - sinh viên (Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên): Năm nay, dự báo nhu cầu việc làm thời vụ cuối năm sẽ tăng cả phía người tuyển dụng và người lao động, dự kiến nhu cầu tuyền dụng sẽ tăng khoảng 20 - 30% so với năm ngoái. Người lao động, sinh viên tranh thủ kiếm việc cuối năm để trang trải cuộc sống, còn doanh nghiệp thời điểm Tết cũng có nhu cầu mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, do tính chất thời vụ nên đa phần các công việc cuối năm thường có tính chất lao động phổ thông, không đòi hỏi nhiều ở bằng cấp hay chuyên môn. “Theo thống kê, hiện tại mỗi ngày có khoảng 20 - 30 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ. Số lao động thời vụ các trung tâm việc làm tuyển dụng lên tới 34 lao động/ngày, chủ yếu ở những lĩnh vực công việc như làm thùng giấy, làm lịch, làm hộp giấy… Vài tuần nữa sẽ tuyển dụng những lao động làm trong các siêu thị, trung tâm thương mại và đến gần Tết sẽ tuyển nhân viên bảo vệ đường hoa, chợ hoa Tết”, anh Nguyễn Trọng Hoàng phân tích.

Còn theo đại diện Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển lao động thời vụ cuối năm 2014 tăng khoảng 17% so năm 2013. Cụ thể, tháng 12/2014 và trong quý I/2015, các doanh nghiệp sẽ cần tuyển khoảng 25.000 lao động trong các ngành nghề marketing, bán hàng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ du lịch, thư ký văn phòng, xây dựng, nhân viên bảo vệ…

Phối hợp điều tiết lao động

Năm 2014, lương của những công việc thời vụ tăng 10 - 15% so với năm 2013. Tuy nhiên, do nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nên dự báo việc tuyển lao động sẽ khó.

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một cơ sở in tại quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết, năm nay công ty cần tuyển khoảng 10 nhân viên thời vụ làm lịch, làm bốc xếp hàng, đi giao hàng… với mức lương dao động 120-170.000 đồng/ngày, bao ăn uống (tăng 20.000 đồng/ngày so với năm ngoái), tuy nhiên hiện tại cơ sở mới chỉ tuyển được 5 nhân viên thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm của Thành phố, đa số là sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng.

Cũng có nhu cầu tuyển dụng cao, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến, quản lý nhân sự của Công ty du lịch và thương mại Hà Phương (Hà Nội), doanh nghiệp chuyên tổ chức tiệc cưới, việc tuyển dụng lao động khá chật vật. “Chúng tôi cần tuyển khoảng 40 lao động làm lễ tân, phục vụ bàn do cuối năm nhiều đơn đặt hàng tiệc cưới hỏi. Dù mức lương đưa ra tăng 10 - 15% so với năm trước, nhưng vẫn chưa tuyển được số lượng theo yêu cầu”, ông Tuyến cho biết.

Trước thực tế này, nhằm góp phần tạo sự lưu thông giữa thị trường lao động các tỉnh, thành và đáp ứng nhu cầu lao động thời vụ, Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã chỉ đạo trung tâm giới thiệu việc làm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Dương - Bắc Giang - Vĩnh Phúc - Lạng Sơn, phối hợp đồng tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực miền Bắc lần thứ nhất vào giữa tháng 11/2014. Từ nay đến cuối năm, các tỉnh thành sẽ tiếp tục mở các phiên giao dịch, nhằm đáp ứng nhu cầu thời vụ cuối năm.

>>>Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2015

Theo Xuân Minh - Hoàng Tuyết

cucpth

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên