MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã xét xử 6 trong 8 đại án tham nhũng

29-12-2015 - 10:33 AM | Xã hội

Ngày 28-12 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) - chủ trì phiên họp lần 9 của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo đánh giá hầu hết nội dung theo kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 8 được các cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Đối với 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 6 vụ, còn 1 vụ có lịch xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 12-2015 (vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại Dầu khí Đồng Tháp).

Ngoài ra, kết thúc điều tra và đang xây dựng cáo trạng đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Từ 19 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, cơ quan điều tra và hội đồng xét xử sơ thẩm khởi tố thành 31 vụ (329 bị can).

Đến nay xét xử sơ thẩm 14 vụ (49 bị cáo), tuyên phạt 7 bị cáo với 8 án tử hình (1 bị cáo có 2 án tử hình trong 2 vụ án), 13 bị cáo với 14 án chung thân (1 bị cáo có 2 án chung thân trong 2 vụ án), 1 bị cáo tù có thời hạn 30 năm tù, 133 bị cáo tù có thời hạn từ 2 đến 25 năm, 2 bị cáo được hưởng án treo...

Ban chỉ đạo cũng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016 theo đề xuất của Ban Nội chính trung ương.

Trong đó cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, nhất là thông tin những kết quả đạt được; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng;

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng...

Ban chỉ đạo giao Ủy ban Kiểm tra trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính trung ương và ban cán sự Đảng Bộ Tài chính kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Theo V.V.Thành

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên