Đưa 7.000 lít dầu nhiễm PCB đi tiêu hủy
- 26-08-2014Lên phương án chuyển 7.000 lít hóa chất độc khỏi vịnh Hạ Long
- 20-08-2014Gần 7.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc: Chưa có hướng xử lý
- 18-08-2014Vụ 7.000 lít dầu bẩn: “Lực lượng hải quan đã làm hết trách nhiệm“
- 16-08-2014Phương án xử lý khối chất độc tại Quảng Ninh: Các bên lúng túng
- 15-08-2014Cần xử lý triệt để 6.000 lít dầu chứa hóa chất độc hại đe dọa Vịnh Hạ Long
- 15-08-2014Nhập khẩu máy biến thế 40 tuổi chứa dầu độc - Trách nhiệm thuộc về ai?
- 14-08-20147.000 lít dầu siêu độc: Xử lý được nhưng...siêu đắt!
Sáng 7-10, dưới sự giám sát của đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường và tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam đã vận chuyển lô hàng 7.000 lít dầu nhiễm chất độc PCB từ cảng Cái Lân về nhà máy của công ty ở Kiên Giang để tiêu hủy.
Các thiết bị gồm thân máy biến thế và các bộ phận nhiễm PCB có trong 2 container được giữ nguyên tại cảng Cái Lân để chờ các đơn vị chức năng phân tích, đánh giá mức độ nhiễm PCB, từ đó có hướng xử lý tiếp theo.
Vào tháng 11-2007, Công ty CP Đầu tư Cửu Long Vinashin (nay là Công ty CP Đầu tư Cửu Long) nhập về một lô hàng thiết bị điện gồm các máy biến thế đã qua sử dụng tại Hàn Quốc. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện 1 trong 3 máy biến thế có chứa PCB nên yêu cầu tái xuất nhưng phía đối tác không nhận lại.
>>>Di dời khẩn cấp gần 7.000 lít dầu độc hại ra xa Vịnh Hạ Long