MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt bí thư tỉnh ủy được tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020

26-09-2015 - 12:47 PM | Xã hội

Tuần qua, nhiều địa phương đã tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới 2015 - 2020 của các tỉnh đã được bầu mới với sự tín nhiệm cao, 8 đồng chí tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy các địa phương nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã tái đắc cử tại nhiệm kỳ tiếp theo

1. Ông Mai Tiến Dũng tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

2. Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVI, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

3. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thị ủy Bắc Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

4. Ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIII.

5. Ông Dương Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

6. Ông Hoàng Văn Chất tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

7. Ông Nguyễn Văn Vịnh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV.

8. Bùi Văn Tỉnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các Bí thư Tỉnh ủy được bầu mới

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

3. Ông Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

4. Ông Trần Quốc Trung - phó bí thư thường trực thành ủy được bầu làm Bí thư thành ủy Cần Thơ.

5. Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Hồng Vân (Tổng Hợp)

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên