MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cho phép kê đơn thuốc có thực phẩm chức năng

06-12-2014 - 21:20 PM | Xã hội

Với tỉ lệ “hoa hồng” rất cao, nhiều bác sĩ đã kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc như một loại thuốc chữa bệnh, khiến bệnh nhân hiểu nhầm, đồng thời, khiến chính nhiều thầy thuốc phản ứng.

TS. Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, cho biết: Trong thời gian gần đây, Cục ATTP cũng đã nhận được thông tin phản ánh về việc một số bệnh viện có hiện tượng này.

Vì thế, Cục ATTP đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành chỉ đạo các bệnh viện và người kê đơn thuốc không kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc cho bệnh nhân. Đây cũng là quy định của ngành Y tế về Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

Theo Thái Hoàng

cucpth

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên