MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ luật Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông do dùng bằng giả

23-07-2015 - 20:57 PM | Xã hội

Qua xác minh, Trung tâm GDTX quận Thủ Đức cho biết trong thời gian trên, không có giám đốc nào tên là Lê Thị Minh Nguyệt; cách ghi chép, trình bày học bạ cũng không đúng quy chế giáo dục thường xuyên.

Ngày 23.7, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, ủy ban vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, ủy viên UBKT Đảng ủy Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với ông Lê Minh Quý – thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông do dùng bằng giả.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, ông Quý khai từ năm 1998 – 2001 có học hệ THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức (TPHCM), thi tốt nghiệp ngày 5.6.2001, được cấp bằng ngày 15.10.2001. Trong học bạ ông Quý cung cấp, bà Lê Thị Minh Nguyệt - Giám đốc trung tâm – có ký nhận xét từng năm học.

Tuy nhiên, qua xác minh, Trung tâm GDTX quận Thủ Đức cho biết trong thời gian trên, không có giám đốc nào tên là Lê Thị Minh Nguyệt; cách ghi chép, trình bày học bạ cũng không đúng quy chế giáo dục thường xuyên.

Ngoài ra, Sở GDĐT TPHCM cũng xác nhận, khóa thi ngày 5.6.2001 không có học viên nào tên Lê Minh Quý, phôi bằng của ông Quý không đúng quy định của Bộ GDĐT. 

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp thẩm quyền có hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Quý.

Được biết năm 2011, ông Quý từng bị kỷ luật cảnh cáo do liên đới trong công tác quản lý, để cấp dưới vi phạm trong quan hệ quân dân.

Theo Đ.T.K

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên