MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cán bộ Hải quan Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu

07-01-2016 - 09:19 AM | Xã hội

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can về tội “Buôn lậu” trong vụ án cán bộ Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu máy tính bảng, điện thoại di động đầu năm 2015.

Trong 4 bị can bị đề nghị truy tố có nguyên cán bộ Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (SN 1978, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) và hai chị em Phan Quang Vinh (SN 1983)- Phan Thị Dạ Hương (SN 1982, cùng quê Đồng Nai).

Theo kết luận điều tra, Trâm đã móc nối với Vinh và Hương để thực hiện trót lọt phi vụ nhập lậu 844 chiếc máy tính bảng và điện thoại di động các loại với giá trị hơn 9 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 1/2015.

Theo Văn Minh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên