MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nạn "cát tặc" ngang nhiên lộng hành ở Bắc Giang

18-08-2014 - 15:13 PM | Xã hội

Tại dòng sông Lục Nam chảy qua huyện Sơn Động hiện đang xảy ra tình trạng ngang nhiên khai thác cát và khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại huyện Sơn Động đang được triển khai mạnh mẽ, khiến nhu cầu về vật liệu xây dựng, cụ thể cát, sỏi tăng lên mạnh mẽ.

Dòng sông Lục Nam chảy qua huyện Sơn Động bỗng chốc trở thành đại công trường khai thác cát trái phép. Mỗi ngày phải có tới hàng chục tàu, khai thác hàng nghìn m3 cát mỗi ngày, các đối tượng trục lợi hàng trăm triệu đồng. Tình trạng này kéo dài nhiều năm qua không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến lòng sông Lục Nam bị méo mó, sụt lún.

Hành động khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam đoạn chảy qua huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang vẫn ngang nhiên diễn ra. Ngoài sự xuất hiện của các tàu khai thác cát còn có các tàu khai thác sỏi, vàng sa khoáng. Các con tàu này đang biến dòng sông Lục Nam thành màu vàng, ô nhiễm trầm trọng.

Trung bình một tàu cỡ vừa khai thác được khoảng 50- 70 m3 cát/ngày với giá bán từ 130.000/m3. Như vậy, các đối tượng cũng kiếm được 7-8 triệu VND/ngày.

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng do lợi nhuận mang lại quá cao, nên các tàu cuốc trái phép này vẫn bất chấp tất cả, hoạt động ngang nhiên.

Đằng sau câu chuyện này là nhiều nghi vấn về sự quản lý lỏng lẻo, có phần bao che của lãnh đạo chính quyền cơ sở xã Yên Định. Hậu quả là hàng chục ha đất sản xuất nông nghiệp ven sông của bà con nông dân bị sụt lở, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.


cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên