MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 4/4-10/4

11-04-2015 - 13:01 PM | Xã hội

Thủ tướng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức CHND Trung Hoa, thất lạc nguồn phóng xạ tại Công ty thép Pomina... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức CHND Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 7/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong thời gian thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7-10/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh.

Trong không khí hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; đi sâu trao đổi về phương hướng và những biện pháp để tăng cường, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/4/2015.

Chuyến thăm thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, thể hiện sự tin cậy cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm điểm tình hình thực hiện Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2014 và thống nhất các phương hướng chính triển khai Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2015; triển khai những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Phiên họp 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 6/4, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 37. Phiên họp diễn ra trong năm ngày từ ngày 6 đến 10/4. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật an toàn thông tin; Luật phí, lệ phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam; cho ý kiến các dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội; cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016; nghe báo cáo kết quả giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Thất lạc nguồn phóng xạ tại Công ty thép Pomina

Một nguồn phóng xạ không được kiểm soát từ hơn 3 tháng nay của công ty thép Pomina tại KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuần qua đã bị thất lạc. Theo báo cáo của đơn vị quản lý nguồn phóng xạ , tháng 3/2015, khi tiến hành bàn giao công việc giữa nhân viên cũ và nhân viên mới phụ trách công tác an toàn phóng xạ, nhà máy mới phát hiện mất nguồn phóng xạ nguy hiểm này.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định thành lập Tổ tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bởi nguồn phóng xạ có thể gây ra tác hại cho sức khỏe của con người khi tiếp xúc trực tiếp.

Bắt đầu xử phạt không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ ngày 10/4

Tuần qua là thời gian cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Theo kế hoạch, ngày 6-9/4, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền nhắc nhở tại các trường học, phê bình giáo viên, cán bộ, học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm.

Từ 10/4, các lực lượng liên quan đã tổ chức ngày cao điểm, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tập trung vào khu vực xung quanh trường học, sau đó sẽ duy trì theo kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, trật tự an toàn giao thông.

Theo thống kê của lực lượng CSGT, tại 47/63 tỉnh, tính đến 17h ngày 10/4, lực lượng đã lập biên bản 1.280 trường hợp, xử phạt 1.210 trường hợp, nhắc nhở 1.390 trường hợp cha mẹ học sinh về yêu cầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi.

>>>Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 30/3 - 4/4

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên