MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Văn Danh được bầu giữ chức Bí thư tỉnh Tiền Giang

21-10-2015 - 14:05 PM | Xã hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 50 thành viên. Ông Nguyễn Văn Danh đã trúng cử vào vị trí Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang.

Sáng 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, bầu Bí thư và các Phó Bí thư cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử vào vị trí Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang.

Các ông Lê Hồng Quang, Võ Văn Bình và Lê Văn Hưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Trầm được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Danh, tân Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang sinh năm 1962 tại Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho. Trước đó, ông Nguyễn Văn Danh giữ chứ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa IX), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới. Ảnh Tiengiang.gov.vn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới. Ảnh Tiengiang.gov.vn

Trước đó, ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X đã được khai mạc trọng thể với chủ đề là “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng Tiền Giang là tỉnh phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thế Ngọc nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X là một sự kiện quan trọng, nhằm đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích những yếu kém, từ đó rút ra những kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Do vậy, các đại biểu nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, bầu chọn những đồng chí đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào Ban chấp hành mới, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đại hội cũng bầu chọn những đồng chí tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc,…

Đại hội đã thảo luận và tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả có 50/56 đồng chí trúng cử vào BCH mới.

Ban chấp hành Đảng bộ Tiền Giang nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,…

Theo Đức Bình

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên