MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp xử phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng

05-04-2014 - 17:09 PM | Xã hội

Theo dự kiến, phiên tòa phúc thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tới.

Ngày 5/4, Luật sư Trần Đại Thắng – 1 trong 3 luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hảng hải Việt Nam – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines cho biết như vậy trên VOV.

Bị cáo Dương Chí Dũng cùng đồng phạm bị truy tố 2 tội danh: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Theo bản án của TAND TP Hà Nội, trong vụ án này, Dương Chí Dũng được xác định là chủ mưu trong việc mua ụ nổi 83M gây thiệt hại 367 tỉ đồng và tham ô 1,67 triệu USD.

Trong số tiền tham ô này, bị cáo Dũng được chia 10 tỷ đồng. Đối với Dương Chí Dũng sau khi biết bị khởi tố, đã trốn ra nước ngoài và bị bắt sau đó. Hành vi này thể hiện sự trốn tránh trách nhiệm và gây khó khăn cho công tác điều tra….

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Hà Nội kết thúc vào ngày 16/12/2013 đã tuyên phạt bị cáo Dương Chí Dũng tử hình cho hai tội danh trên.

Tuy nhiên tại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tự Trọng và sáu đồng phạm phạm tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoàidoTòa án nhân dân TP Hà Nội tổ chức ngày 7/1, ông Dương Chí Dũng đã có những lời khai gây chấn động.

Theo đó, ông khai: khi cơ quan điều tra triệu tập ông đến để làm rõ những sai phạm trong quá trình mua ụ nổi 83M, ông rất lo lắng nên đã chi nhiều tiền cho các cán bộ cấp cao của Bộ Công an nhằm thoát tội.Tổng số hai lần ông Dũng đãđưa số tiền 510 ngàn USD cho vị cán bộ này.

Tuy nhiên đối với vấn đề lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa liên quan đến một số cán bộ công an, Trung tướng Hoàng Kông Tư khẳng định,theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm khởi tố vụ án và áp dụng các biện pháp điều tra do pháp luật quy định để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội.

Theo Phương Nguyên

thunm

Báo Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên