MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số liệu tỷ lệ thất nghiệp "bác" chuyện tăng tuổi hưu?

30-06-2014 - 08:13 AM | Xã hội

Lực lượng lao động trong độ tuổi tại Việt Nam là 47,3 triệu người, giảm 10,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin vừa được bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẳng định trên tờ Quân đội nhân dân.

Theo đó bà Mai cho biết: Tính đến hết tháng 6 này, lực lượng lao động trong độ tuổi tại Việt Nam là 47,3 triệu người, giảm 10,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Bà Mai nhấn mạnh, dẫu lao động trong độ tuổi giảm, nhưng kết quả thống kê cho thấy, cơ cấu dân số của Việt Nam hiện nay mới đang bước vào thời kỳ “dân số vàng”.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, số lao động đang làm việc trong nền kinh tế (gồm cả những người đã hết tuổi lao động nhưng vẫn đi làm) ước tính là 52,7 triệu người, tăng 0,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2013.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,14%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,62%, ở khu vực nông thôn là 1,47%. Tỷ lệ lao động thiếu việc làm là 2,63%, trong đó, khu vực nông thôn là 3,2% và khu vực thành thị là 1,33%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 6,32%, trong đó, khu vực thành thị là 11,87%, khu vực nông thôn là 4,54%.

Dù tỉ lệ người lao động thất nghiệp tăng nhưng mới đây khi đề xuất sửa Luật bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã dề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.

Đề xuất này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Như bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Đại biểu Quốc hội đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng: tuổi nghỉ hưu tăng lên thì sẽ làm tăng thêm áp lực về việc làm và giảm cơ hội phát triển đối với lao động trẻ".

Còn đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đăk Nông) cũng cho rằng: "Hiện nay như nhiều chuyên gia đã nói lao động của nước ta trong cơ cấu dân số vàng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều lao động thất nghiệp đặc biệt là thế hệ trẻ được đào tạo, học tập rất bài bản nhưng không được làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo, không có việc làm ổn định".

>>>Nguy cơ vỡ quỹ Bảo hiểm xã hội BHXH : Đừng đổ lỗi cho tuổi hưu!

Theo Phương Nguyên

cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên