MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Sinh viên đại học chính quy có thể được tạm hoãn nhập ngũ

19-01-2015 - 18:37 PM | Xã hội

Diện được hoãn nhập ngũ sẽ co hẹp lại để đảm bảo khắc phục những bất cập về cơ cấu, thành phần thanh niên nhập ngũ, đồng thời hạn chế việc lợi dụng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khai mạc Phiên họp thứ 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 34, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng nay (19/1) và làm việc đến 21/1. Phiên họp dành thời gian tập trung cho công tác xây dựng pháp luật.

Lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án: Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật Thú y (sửa đổi); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật An toàn, vệ sinh lao động; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật bảo đảm thi hành Luật Tổ chức Quốc hội.

Ngoài ra, UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3; việc điều chỉnh địa bàn kiêm nhiệm của đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam... (Xem thêm)

Nhiều án tham nhũng được xét xử kịp thời

Ngày 19/1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tới dự Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2015.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ Trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố…

Đánh giá về kết quả ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, nét mới là nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được ngành đưa ra xét xử kịp thời.(Xem thêm)

Đề xuất cho người nhập ngũ hoãn trả nợ ngân hàng

Nên mở rộng hơn việc tạm hoãn trả nợ ngân hàng với người được gọi nhập ngũ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển góp ý khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), sáng 19/1.

Theo ông Hiển, nên mở rộng quy định này. Chẳng hạn người nông dân đang vay một khoản của ngân hàng được gọi nhập ngũ thì cũng nên được tạm hoãn khoản nợ này, vì anh ta là lao động chính thì khi anh  ta nhập ngũ ở nhà cũng không có tiền để trả nợ.

Tuy nhiên, ông Hiển cũng nhấn mạnh là quy định này chỉ có thể áp dụng khi người được gọi nhập ngũ có khoản vay tại ngân hàng của Chính phủ, chứ vay ngân hàng thương mại thì không áp dụng được. Ông Hiển cũng đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ cho sinh viên đang học đại học chính quy. Đây cũng là vấn đề được tranh luận sôi nổi nhất tại buổi họp. (Xem thêm)

Muốn “thoát nghèo”, năng suất lao động phải tăng 1,5 - 1,7 lần

Nếu năng suất lao động không cải thiện, Việt Nam khó có thể tránh được “bẫy thu nhập trung bình” trong tương lai gần, thậm chí còn có thể bị tụt hậu xa hơn nữa so với các quốc gia trong khu vực

Báo cáo của ILO và ADB (2014) gần đây cho thấy, năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 đạt 5.440 USD/lao động, bằng 1/18 năng suất lao động của Singapore, bằng 1/6,5 so sánh với Malaysia, 1/3 Thái Lan và Trung Quốc. Trong khu vực ASEAN, hiện tại năng suất lao động Việt Nam chỉ cao hơn Myanmar, Campuchia và đang xấp xỉ với Lào.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng thừa nhận các con số trên khi nói về năng suất lao động của Việt Nam. Nâng cao năng suất lao động sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam thời gian tới. (Xem thêm)

Vietjet mở đường bay giữa Hà Nội – Quy Nhơn

Đường bay giữa Hà Nội – Quy Nhơn (Bình Định) được Vietjet khai thác hàng ngày, với thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 45 phút.

Dự kiến chuyến bay thương mại giữa Hà Nội – Quy Nhơn sẽ bắt đầu đi vào khai thác từ ngày 26/4/2015, bắt đầu mở bán vé từ  ngày 26/1/2015 với giá vé chỉ từ 699.000 đồng.

Chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 10 giờ 25 phút và đến Quy Nhơn lúc 12h. Chiều ngược lại khởi hành lúc 12 giờ 35 phút từ Quy Nhơn và tới Hà Nội lúc 14 giờ 10 phút. (Xem thêm)

Hepza: Khoảng 700 lao động có nguy cơ không có thưởng

Theo báo cáo về tình hình lương, thưởng và chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi của ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP HCM, gọi tắt là Hepza, mức thưởng tết cao nhất của các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý là 457 triệu đồng.

Trong đó, Hepza cho biết có khoảng 15 doanh nghiệp có nguy cơ không có thưởng trong năm 2015. (Xem thêm)

Chốt sổ BHXH cho 3.449 công nhân mất việc

Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP HCM cho biết năm 2014, LĐLĐ TP đã phối hợp với BHXH TP tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến người lao động cho 66.608 giám đốc doanh nghiệp (DN), cán bộ nhân sự và cán bộ Công đoàn; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 137 lượt lao động.

Hai đơn vị còn phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 37 đơn vị, qua đó có 35/37 đơn vị được kiểm tra khắc phục nợ đọng 8,458 tỉ đồng (đạt 84% tổng số nợ); truy thu BHXH, BHYT 1,958 tỉ đồng; chốt số BHXH cho 3.449 công nhân tại các DN bị giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn.

Qua phối hợp kiểm tra 441 đơn vị, năm qua, BHXH quận, huyện cũng đã buộc các DN truy đóng gần 200 triệu đồng. (Xem thêm)

>>>[Thời sự 24h] Hà Nội thi công chức: Không có hộ khẩu phải là Tiến sĩ, Thủ khoa

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên