MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Thuê bao di động 11 số nguy cơ bị xóa sổ; Hành khách Jetstar Pacific dọa có mìn

07-01-2015 - 22:38 PM | Xã hội

Chính thức thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, lại thêm hành khách dọa có mìn trong hành lý, thay đổi mã vùng điện thoại cố định, TP.HCM đề xuất đấu giá quyền lưu hành xe mới.. là những thông tin đáng chú ý trong ngày

Chính thức thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh

Chiều 7/1, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương đã có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu, đây không phải là cuộc họp báo mà chỉ là trao đổi thông tin đầy đủ, khách quan, có cân nhắc quyền được thông tin và pháp luật hiện hành về khám chữa bệnh nên việc thông tin trong phạm vi cho phép của pháp luật.

TS.BS Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh bị phát hiện bất thường về máu hồi tháng 5/2014 và được điều trị bệnh tại BV 108. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành đã chẩn đoán ông bị rối loạn sinh tủy. (Xem thêm)

Thuê bao di động 11 số "nguy cơ" bị xóa sổ

Sau ngày 1/3, thuê bao di động sẽ chỉ gồm 10 chữ số, tính cả số "0" ở đầu, theo yêu cầu quy hoạch kho số viễn thông vừa được ban hành.

Theo quy hoạch cũ và thực tế đang sử dụng, độ dài mã mạng di động là 2 (đầu 9x) và 3 (đầu 1xx) chữ số, độ dài số thuê bao là 7 chữ số. Bộ Thông tin và truyền thông nhận định điều này dẫn đến độ dài quay số khi gọi đến thuê bao di động là không thống nhất, tùy theo mã mạng mà độ dài quay số là 10 hoặc 11 chữ số bao gồm cả số mào đầu quốc gia ‘0’.

Điều này dẫn đến nhầm lẫn và khó nhớ đối với người sử dụng dịch vụ, không đảm bảo công bằng trong quay số. Thông tư 22 về Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ mới ban hành nhằm giải quyết bất cập này. Theo đó, độ dài mã mạng di động là 2 chữ số, độ dài số thuê bao điện thoại di động vẫn giữ nguyên như hiện tại là 7 chữ số.  (Xem thêm)

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông, kể từ ngày 1/3 tới, mã vùng điện thoại cố định tại các tỉnh, thành phố sẽ thay đổi.

Cụ thể, Hà Nội sẽ đổi từ 4 thành 24, Thành phố Hồ Chí Minh từ 8 thành 28; Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Hải Phòng đổi từ 31 thành 225; Thái Nguyên từ 280 thành 208, Tuyên Quang từ 27 thành 207…Tuy nhiên, cũng có một số tỉnh mã số điện thoại cố định không đổi như Hòa Bình (218), Hà Giang (219), Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210).

Vẫn theo quy hoạch nói trên, thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất có độ dài 7, 8 chữ số phụ thuộc vào vùng đánh số cụ thể; số thuê bao cố định vệ tinh có độ dài 7 chữ số; thuê bao viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người có độ dài 7 chữ số, sử dụng cho thiết bị có độ dài 8 chữ số. (Xem thêm)

Đồng Nai doanh nghiệp FDI thưởng Tết cao hơn năm trước

Tại tỉnh Đồng Nai - địa phương có nhiều khu công nghiệp lớn, đến thời điểm này, nhiều công ty trên địa bàn tỉnh đã thống nhất sẽ chi hàng trăm tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán.

Theo tìm hiểu, hiện đa số các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2015 cho công nhân, mức thưởng thấp nhất là 1 tháng lương cơ bản, cao nhất là hơn 200% lương.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2015, dự báo mức thưởng Tết của công nhân lao động trong doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh sẽ cao hơn những năm trước. (Xem thêm)

Kiến nghị thu hồi quyết định tuyển dụng nhiều công chức Bộ Công thương

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa cho công bố kết luận thanh tra số 707/KL-TTBNV liên quan đến tuyển dụng công chức và quản lý biên chế của Bộ Công thương.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có văn bản kiến nghị thu hồi các quyết định tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương sau khi tiến hành thanh tra các kỳ thi tuyển công chức từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ này.

Theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn từ tháng 8/2011 - tháng 8/2014, Bộ Công thương và 9 tổ chức đã thực hiện 16 kỳ thi tuyển dụng công chức, nhưng có tới 11 kỳ thiếu một số nội dung. Chẳng hạn, thông báo tuyển dụng của 6 kỳ thi không được công khai.  (Xem thêm)

Vietjet phải hủy 2 chuyến bay do chim trời va vào tàu bay

Hãng hàng không Vietjet cho biết, ngày 6/1, do chim trời va vào tàu bay Vietjet khiến tàu phải dừng bay để kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật. Hai chuyến bay trong ngày phải hủy do sự cố này. Một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền thay đổi giờ bay.

Đến hôm nay, tàu bay vẫn tiếp tục phải bảo dưỡng kỹ thuật và dự kiến cuối ngày mai (8/1/2015) mới hoàn thành. Một số chuyến bay sẽ phải thay đổi lịch bay.

Cục hàng không cũng đã có kế hoạch “đuổi chim” song đến nay vẫn chưa có hiệu quả, các vụ chim va vào tàu bay các hãng hàng không vẫn liên tiếp xảy ra gây thiệt hại cho hãng và ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân. (Xem thêm)

Chợ Thới Bình chìm trong lửa

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, đến 21g tối 6-1 đám cháy tại chợ Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) mới được dập tắt.

Trước đó vào khoảng 18g30 cùng ngày, khói lửa bất ngờ phủ trùm khu chợ trung tâm của huyện Thới Bình (thuộc khóm 8, thị trấn Thới Bình). Theo thông tin ban đầu, lửa khởi phát từ phía tiệm vàng Tấn Phát, gặp gió mạnh lan nhanh qua các cửa hàng khác phía mặt tiền chợ.

Khoảng 19g50, ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ của cảnh sát PCCC Công an Cà Mau mới tới hiện trường. Đến 21g đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, vụ cháy thiêu rụi 10 cửa hàng kinh doanh quần áo, văn hóa phẩm, đồ nhựa…và 2 tiệm vàng. (Xem thêm)

TP.HCM đề xuất đấu giá quyền lưu hành xe mới

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề xuất UBND TP các giải pháp hạn chế sở hữu xe cá nhân.

Trong đó, kiến nghị Chính phủ cần áp dụng các biện pháp như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại phương tiện cá nhân; tăng phí trước bạ phương tiện cá nhân đăng ký mới, tăng phí đăng ký phương tiện cá nhân đăng ký mới; thu phí môi trường

Việc sở hữu phương tiện phải thông qua đấu giá. Cùng với việc phải bỏ tiền mua phương tiện, chủ sở hữu phương tiện còn phải đóng tiền bảo hiểm, các loại thuế, phí... đặc biệt phải đấu giá và nộp một khoản tiền để được quyền lưu hành xe. (Xem thêm)

Lại thêm hành khách dọa có mìn trong hành lý

Đại diện JP cho biết tối 6-1, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hãng đã từ chối vận chuyển, phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản và xử lý một hành kháchdọa có mìn trong hành lý.

Sự việc xảy ra trong quá trình làm thủ tục chuyến bay mang số hiệu BL808, từ TP.HCM đi Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 21g05.

Hành khách T.V.D có mã đặt chỗ QIBY3R đến quầy làm thủ tục và được nhân viên JP hỗ trợ làm thủ tục theo quy trình.

Sự việc xảy ra trong quá trình làm thủ tục nên không ảnh hưởng nhiều đến thời gian khởi hành chuyến bay BL808. (Xem thêm)

>>>

Hồng Vân

cucpth

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên