MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Vợ sinh con, chồng được nghỉ tối đa 14 ngày

27-01-2015 - 22:14 PM | Xã hội

Từ năm 2016, lao động nam sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), lao động nam sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5-14 ngày khi vợ sinh con.

7 ứng viên thi tuyển Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phê duyệt danh sách người dự thi tuyển Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đó là các ông Nguyễn Đình Công, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay; Phạm Việt Dũng, Chánh Văn phòng Cục hàng không; Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay; Lâm Phúc Anh Hà, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc; Nguyễn Thế Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay (Cục Hàng không); Lê Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Tổng công ty Quản lý bay); Nguyễn Mạnh Quang, Giám đốc Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam).

Bộ Giao thông đã yêu cầu ứng viên thi tuyển phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành không lưu; tốt nghiệp hoặc đang học lý luận chính trị cao cấp trở lên; có ít nhất 7 năm công tác trong ngành giao thông vận tải; 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực liên quan đến bảo đảm hoạt động bay... (Xem thêm)

Thủy điện Lai Châu: Sẵn sàng phát điện Tổ máy số 1

Cuối tháng 12/2014, công trường xây dựng Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Lai Châu chặn dòng sông Đà đợt 2 và tiến hành đổ những khối bê tông đầm lăn (RCC) cuối cùng nối đập thủy điện với bờ phải sông Đà, hoàn thành việc xây dựng đập. Dự kiến đến cuối tháng 5 đầu tháng 6/2015, công trường sẽ nút cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa - bước khởi đầu cho việc phát điện tổ máy số 1.

Điểm nóng trên công trường những ngày này đang tập trung ở hạng mục đắp đập RCC. Kỹ sư Đinh Văn Đại, Giám đốc Công ty Sông Đà 9.08 cho biết: “Hết tháng 4/2015 công việc này phải hoàn thành. Muốn vậy, mỗi ngày (24 giờ) phải đắp cao thêm được 1 mét”. (Xem thêm)

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Sở Du lịch Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao trên cơ sở tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát nhu cầu thành lập Sở Du lịch của cả nước.

Về dự thảo Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Đà Nẵng hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 3/2015. (Xem thêm)

Quảng Ninh: Thưởng Tết chênh nhau 500 lần

Hôm qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua rà soát thống kê trên địa bàn, đến nay có khoảng trên 630 đơn vị, cơ quan doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước là Công ty CP Viglacera Hạ Long với mức cao nhất là 40 triệu đồng; thấp nhất là Công ty CP Vật liệu xây dựng Kim Sơn mức 500.000 đồng. Khối Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu thưởng Tết cao nhất là Tổng Công ty Đông Bắc 36,5 triệu đồng, thấp nhất là Công ty TNHH MTV Cầu phà Quảng Ninh 100.000 đồng.

Đứng đầu mức thưởng tết cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP đã công bố mức thưởng Tết cao nhất lên đến 50 triệu đồng. (Xem thêm)

Vợ sinh con, chồng được nghỉ làm ít nhất 5 ngày

Thông tin này được bà Trần Thị Thúy Nga vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ LĐTB&XH đưa ra tại buổi tọa đàm về những điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sáng hôm. qua

“Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, trong đó có quy định mới đối với lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản năm ngày làm việc trong trường hợp sinh thường, bảy ngày nếu vợ sinh mổ hay sinh con dưới 32 tuần, nghỉ 10 ngày nếu vợ sinh đôi.

Riêng các trường hợp từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày” - bà Nga nói. Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì chồng được nghỉ 14 ngày..

Theo bà Nga, đối với người đang hưởng lương hưu hoặc đủ điều kiện hưởng lương hưu mà bị phạt tù giam thì đương nhiên vẫn phải chịu án phạt tù, tuy nhiên về chế độ lương hưu, Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định vẫn được hưởng chế độ này thông qua sự ủy quyền cho người thân. Xem thêm)

Việt Nam sẽ sớm có đường bay thẳng tới Mỹ

Cục Hàng không VN và Boeing ký kết biên bản hợp tác về việc hỗ trợ VN đạt được phê chuẩn mức 1 (CAT 1) về an toàn hàng không của Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA).

Ngày 26-1, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và ông Ted Osius - đại sứ Hoa Kỳ tại VN, ông Lại Xuân Thanh - cục trưởng Cục Hàng không VN (CAA) - và ông Skip Boyce - chủ tịch Boeing tại Đông Nam Á - đã ký kết biên bản hợp tác về việc hỗ trợ VN đạt được phê chuẩn mức 1 (CAT 1) về an toàn hàng không của Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA).

Theo thỏa thuận, Boeing sẽ hỗ trợ CAA trong việc hoàn thiện kế hoạch hành động khắc phục, cập nhật hệ thống các quy chế, văn bản pháp lý và đào tạo nghiệp vụ cho thanh tra của CAA theo tiêu chuẩn của FAA.. Ông Lại Xuân Thanh cho biết trong quý 4-2015, FAA sẽ có cuộc đánh giá để quyết định CAA có đạt được CAT 1 về an toàn của FAA hay không. Nếu đạt, các hãng hàng không VN có thể nộp đơn bay thẳng đến Mỹ. . (Xem thêm)

Cả nước có trên 120.000 xe cơ giới hết niên hạn sử dụng

Theo con số được Cục Đăng kiểm Việt Nam thống kê, tính đến hết năm 2014, cả nước có trên 120.000 xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, trong đó có trên 80.000 xe tải và 40.000 xe chở người từ 10 chỗ trở lên.

Thế nhưng, con số chính xác là bao nhiêu xe được tiêu hủy, bao nhiêu xe vẫn hoạt động chui thì vẫn không ai trả lời được.(Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng vụ Cục trưởng Đường sắt tử vong

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên