MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị tại Vân Phong

06-04-2024 - 09:10 AM | Bất động sản

Ngày 5/4, tại Hội nghị lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thảo luận, thống nhất về chủ trương đầu tư dự án mới theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã  thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có 2 dự án là khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn.

Thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị tại Vân Phong- Ảnh 1.

Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Hai dự án khu đô thị mới cao cấp nói trên thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ (khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên) và đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị tại Vân Phong- Ảnh 2.

Khu vực Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đang là cảng biển

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các doanh nghiệp trong giai đoạn ký biên bản ghi nhớ với tỉnh. Hiện nay, sau khi Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, UBND tỉnh Khánh Hòa đang  giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch phân khu. Sau khi có quy hoạch phân khu, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị tại Vân Phong- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

"Tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phải ưu tiên những phân khu đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh về triển khai các dự án đô thị, cảng biển, dự án sân bay. Nhất là các nhà đầu tư chiến lược phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Hiện mới chỉ là biên bản ghi nhớ thôi, chứ chưa chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi đã hoàn chỉnh quy hoạch phân khu, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư, các nhà đầu tư được quyền tham gia đấu thầu dự án". Ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Theo Thái Bình

VOV

Trở lên trên