MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ: "Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng có thể hưởng lợi từ quỹ viện trợ Đạo luật CHIPS"

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, ông Jose Fernandez, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu danh sách có thể hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS trị giá 52 tỷ USD.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ: "Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng đầu tiên có thể hưởng lợi từ quỹ viện trợ Đạo luật CHIPS" - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: U.S. Embassy Hanoi

Nikkei Asia đưa tin, Hoa Kỳ đang có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực chip ở Việt Nam nhằm củng cố chuỗi cung ứng. Theo đó, trong chuyên thăm Việt Nam gần đây, ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, cho biết đang nhắm đến 7 quốc gia để đầu tư, liên quan tới Đạo luật CHIPS trị giá 52 tỷ USD. Trong đó, 500 triệu USD sẽ được dùng để cải thiện khả năng đào tạo chất bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh trên toàn cầu.

"Sau khi xem qua danh sách các quốc gia có tiềm năng hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu danh sách mà chúng tôi nghĩ đến", Thứ trưởng Jose Fernandez chia sẻ.

Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường cũng lưu ý rằng Việt Nam cũng nên hành động trước khi quá muộn để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp quan trọng như năng lượng sạch và khoáng sản được dùng cho sản xuất xe điện và pin.

Ông Fernandez cũng cho biết, ông đã thảo luận vấn đề năng lượng tái tạo với các lãnh đạo Việt Nam. Ông nói, vấn đề cấp phép có thể cản trở khoản đầu tư lên tới 8 tỷ USD của Hoa Kỳ, gồm cả các công ty chip cam kết chỉ sử dụng năng lượng sạch.

Được biết, việc phân bố số tiền viện trợ theo Đạo luật CHIPS dự kiến diễn ra trong tháng 2, dựa trên khảo sát nhu cầu của các công ty Việt Nam cần gì để phát triển ngành bán dẫn, ví dụ như đào tạo.

"Có một cơn khát lớn trên thế giới đối với các khoáng sản quan trọng. Đây là một cơ hội. Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm sản xuất lớn hơn nữa", vị Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng lực lượng lao động trẻ của đất nước là một tài sản và ông đã nói với các sinh viên trong chuyến thăm của mình rằng: "Hãy tận dụng lợi thế này vì nó có thể không tồn tại ở đây mãi mãi".

Nguồn: Nikkei Asia

Hoàng Nguyễn (lược dịch)

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên