MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ

15-10-2023 - 07:49 AM | Xã hội

Trong tuần (từ 9-14/10), Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Dân tộc và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 1176 bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế (Bộ Ngoại giao), giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh 1.

Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Nguyễn Minh Hằng sinh năm 1976 tại Hà Nội. Bà bắt đầu sự nghiệp ngoại giao vào năm 2000 và đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn với quá trình hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.

Trong đó, bà từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Phó Vụ trưởng, Ban Thư ký quốc gia APEC 2017; Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao.

Với việc bổ nhiệm trên, Bộ Ngoại giao hiện có 6 thứ trưởng, trong đó có 2 thứ trưởng nữ là bà Lê Thị Thu Hằng và Nguyễn Minh Hằng.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 1179 điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Liên bang Đức.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh 2.

Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng thuỷ văn, sau đó trở thành lãnh đạo viện này.

Sau đó, ông Thái được điều chuyển qua làm Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia. Khi Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia được chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, ông Thái giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng.

Đến tháng 4/2018, ông Thái được phân công phụ trách Tổng cục và đến tháng 3/2019 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Với quyết định, điều động bổ nhiệm trên, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có 4 Thứ trưởng, gồm: Ông Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Nguyễn Hoàng Giang và Trần Hồng Thái. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là ông Huỳnh Thành Đạt.

Ngày 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 1175/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm bà Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng, giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh 3.

Tân Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà

Bà Nông Thị Hà sinh năm 1971; từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa; Bí thư Huyện ủy Thạch An (Cao Bằng).

Bà Hà được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng vào tháng 4/2023.

Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc hiện này gồm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm gồm các ông (bà): Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Y Vinh Tơr và Nông Thị Hà.

Theo báo Chính phủ, tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh 4.

Đại tá Phạm Hải Trung được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Phạm Hải Trung sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Hiện nay, ông Trung lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: Y tế, kỹ thuật, khoa học và công nghệ, an ninh, nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền.

Trước đó vào ngày 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, tính từ ngày 9/10/2023.

Theo PV

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên