MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng ký quyết định nghỉ hưu cho 5 Thứ trưởng từ ngày 1/2

31-01-2018 - 11:15 AM | Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2018 đối với một số cán bộ.

Theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 29/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018. 

Ông Lê Lương Minh sinh năm 1952 là một chính khách và nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam. Ông là người Việt Nam đầu tiên đảm nhận chức vụ Tổng thư ký ASEAN luân phiên, nhiệm kỳ 2013-2017.

Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 29/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018.

Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1957 là nhà ngoại giao, tiến sĩ Việt Nam. Ông là đương kim Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga. Ngoài ra, ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO quốc tế nhiệm kỳ 2009 - 2013.

Theo Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 4/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018.

Theo Quyết định số 2030/QĐ-TTg ngày 5/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018.

Theo Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 7/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên