MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

14-12-2022 - 06:58 AM | Xã hội

Chiều 13/12 theo giờ địa phương, tại Cung điện Egmont ở thủ đô Brussels, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Với tình cảm chân tình, nồng hậu, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo đón Thủ tướng Phạm Minh Chính bước vào thảm đỏ và đi tới vị trí danh dự. Trong không khí trang nghiêm, dưới quốc kỳ 2 nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. Ngay sau Lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 1.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đoàn Đại biểu Việt Nam dự Lễ đón chính thức cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Xuân Thảo; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cùng tham gia.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 2.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Vương quốc Bỉ - Ảnh 2.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Vương quốc Bỉ là dịp quan trọng để đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2023 Việt Nam-Bỉ.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 3.

Việt Nam luôn coi Bỉ là một đối tác quan trọng trong Liên minh Châu Âu (EU). Chuyến thăm, trọng tâm là hội đàm giữa hai Thủ tướng sẽ trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới nhằm tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc nội hàm Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững; đẩy mạnh hơn nữa trụ cột thương mại - đầu tư, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác để đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 4.

Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Bỉ được cử lên

Năm 2023, Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Trong 50 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu thông qua duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là về thương mại, đầu tư và nông nghiệp.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 5.

Hai Thủ tướng cùng bước trên thảm đỏ tới vị trí danh dự trước quốc kỳ hai nước

Bỉ là thị trưởng xuất khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt 4,3 tỷ USD năm 2021, tăng 54% so với năm 2020.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 6.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hai bên đang triển khai nhiều chương trình hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp và đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, trong đó có các hoạt động phòng chống tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em, đào tạo quân y, rà phá bom mìn và gìn giữ hòa bình.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh 7.

Ngay sau Lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Về đầu tư, Bỉ có 80 dự án tại Việt Nam với vốn đăng ký 1,1 tỷ USD. Về hợp tác phát triển, Bỉ đã dành 300 triệu USD viện trợ phát triển cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam 100.000 liều vaccine phòng chống Covid-19 vào năm 2021./.

Theo Vũ Khuyên

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên