MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra phản ánh nhà đầu tư tự làm đường nhưng bị chính quyền ngăn cản

02-10-2017 - 15:45 PM | Bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sự việc báo Kinh doanh và Pháp luật nêu "Nhà đầu tư tự bỏ tiền để mở rộng cầu, làm đường cho dân bị chính quyền địa phương ngăn cản".

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, báo cáo.

Trước đó, theo phản ánh của báo Kinh doanh và Pháp luật, đường Tân Thới Nhì 16 nối dài nằm trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM bị xuống cấp và lầy lội với những ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.

Từ thực trạng ấy, do có nhu cầu xây dựng nhà cho anh em trong gia đình trên khuôn viên mảnh đất thổ cư và đã được cấp sổ đỏ nên vợ chồng anh Nguyễn Thế Dũng và chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, hiện trú tại 22H Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh nảy ra ý định tự bỏ ra một số tiền lớn hàng tỷ đồng để đầu tư mở rộng, nâng cấp con đường. Tuy nhiên, việc này lại bị chính quyền địa phương ngăn cản, làm khó.

Lan Nhi

Chinhphu

Trở lên trên