MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thừa thắng khi có cổ phiếu tăng hơn 200%, tỷ phú Warren Buffett mạnh tay dốc tiền gấp đôi vào quốc gia châu Á này

20-06-2023 - 17:18 PM | Tài chính quốc tế

Thừa thắng khi có cổ phiếu tăng hơn 200%, tỷ phú Warren Buffett mạnh tay dốc tiền gấp đôi vào quốc gia châu Á này

Đây là khoản đầu tư ở nước ngoài có lời nhất của Berkshire ngoài Mỹ.

Hôm 19/6, tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett cho biết công ty con National Indemnity Company đã tăng cổ phần trong 5 công ty thương mại Nhật Bản lên mức trung bình hơn 8,5%.

Các công ty đó bao gồm Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo. Đây là khoản đầu tư ở nước ngoài có lời nhất của Berkshire ngoài Mỹ.

Berkshire Hathaway cho biết họ dự định nắm giữ các khoản đầu tư tại Nhật Bản trong thời gian dài. CEO Warren Buffett cam kết công ty sẽ mua tối đa 9,9% cổ phần của các công ty này.

Vào tháng 4, tỷ phú Buffett đã đến thăm Nhật Bản để thông báo rằng Berkshire Hathaway sẽ tăng tỷ lệ đầu tư vào các công ty thương mại Nhật Bản lên 7,4%. Ông xác định rằng 5 doanh nghiệp trên là những thực thể có thể sánh với tập đoàn của ông. Ngoài ra, Berkshire Hathaway không sở hữu khoản đầu tư nào khác tại Nhật Bản.

Đây là những công ty lớn nhất trong nhóm sogo-shosha của Nhật Bản, hay còn gọi là mô hình công ty thương mại có sự tham gia của các quỹ đầu tư tư nhân. Nhóm này đầu tư vào các dự án năng lượng, khoáng sản, thực phẩm…

Trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 4, 5 tập đoàn thương mại kể trên được Warren Buffett rót tiền đầu tư đã công bố lợi nhuận ròng là 4,2 nghìn tỷ yên (31,1 tỷ USD). Riêng đối cổ phiếu của các công ty này, gia đã tăng từ 80%-220% trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay. Điều này càng củng cổ lập trường của Nhà tiên tri xứ Omaha trong việc tiếp tục tham gia vào hoạt động kinh doanh của các công ty này.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên