MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thuế nhà đất

Thu thuế nhà đất thứ hai liệu có làm giá nhà đất “lên trời”?

Thu thuế nhà đất thứ hai liệu có làm giá nhà đất “lên trời”?

11/02/2023 17:01

Nhiều chuyên gia cho rằng cần giải bài toán một cách khôn khéo để hài hoà lợi ích của các bên, không làm cho giá nhà đất bị đẩy lên “trời” hoặc làm “tịt” thanh khoản khu vực đó.

Thu thuế nhà, đất thứ hai cần có lộ trình cụ thể

Thu thuế nhà, đất thứ hai cần có lộ trình cụ thể

09/02/2023 06:19

Các chuyên gia cho rằng, việc tăng thuế nhà, đất thứ hai là cần thiết để tránh đầu cơ, tuy nhiên trước khi ban hành cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng và có lộ trình cụ thể.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình đề nghị đánh thuế cao người sử dụng nhiều đất đai, để hoang hóa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình đề nghị đánh thuế cao người sử dụng nhiều đất đai, để hoang hóa

09/12/2022 06:49

Với đề nghị quy định nguyên tắc đánh thuế với người quản lý, sử dụng nhiều đất đai, trường hợp để hoang hóa không sử dụng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay sẽ tiếp thu, phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế.

Đánh thuế bất động sản cần xác định theo giá thị trường

Đánh thuế bất động sản cần xác định theo giá thị trường

05/12/2022 14:24

Chuyên gia cho rằng, việc cải cách thuế bất động sản chính là việc ưu tiên thực hiện. Song, trước khi đánh thuế tài sản với nhà thì nhà đó cần được định giá theo thị trường chứ không phải theo giá quy định của cơ quan nhà nước và chỉ dựa vào giá để đánh thuế chứ không cần dựa vào vị trí hay diện tích nhà.

GS. TSKH Đặng Hùng Võ: Thuế bất động sản của Việt Nam vẫn còn rất lạc hậu

GS. TSKH Đặng Hùng Võ: Thuế bất động sản của Việt Nam vẫn còn rất lạc hậu

21/11/2022 08:24

Theo chuyên gia, kể từ 2008 đến nay, Bộ Tài chính có ít nhất 5 lần lấy ý kiến về các phương hướng xây dựng Luật Thuế tài sản liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Song, lần lấy ý kiến nào cũng chỉ gây ồn ã trên công luận, rồi sau đó lại rơi vào im lặng.

Đánh thuế cao với người sở hữu nhiều bất động sản, người có nhu cầu thực hưởng lợi?

Đánh thuế cao với người sở hữu nhiều bất động sản, người có nhu cầu thực hưởng lợi?

01/07/2022 11:05

Hiện nay, chỉ số giá nhà ở của nước ta cao gấp hơn 20 lần so với thu nhập trung bình của xã hội làm cho nhiều hộ gia đình và cá nhân khó tạo lập được nhà ở. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế cao với những người sở hữu nhiều nhà đất sẽ giúp hạn chế đầu cơ, người dân có cơ mua nhà cao hơn.

Thêm thuế bất động sản, nhà có rẻ hơn hay chúng tôi lại khóc ròng vì giá trên trời?

Thêm thuế bất động sản, nhà có rẻ hơn hay chúng tôi lại khóc ròng vì giá trên trời?

21/03/2022 09:51

Thêm thuế bất động sản là thêm gánh nặng cho những người thực sự muốn mua nhà để ở.

Mọi loại bất động sản sắp bị đánh thuế, Trung Quốc sẽ triển khai như thế nào?

Mọi loại bất động sản sắp bị đánh thuế, Trung Quốc sẽ triển khai như thế nào?

28/10/2021 19:38

Tháng 10, cơ quan lập pháp đứng đầu Trung Quốc đã cho phép mở rộng các biện pháp thí điểm sang nhiều khu vực hơn, nhưng chưa có thông tin chi tiết. Giới chức nước này cho biết, họ có kế hoạch thực hiện trong 5 năm.

Chặn đầu cơ, Hà Nội đề xuất đánh thuế biệt thự, liền kề tiền tỷ bỏ hoang

Chặn đầu cơ, Hà Nội đề xuất đánh thuế biệt thự, liền kề tiền tỷ bỏ hoang

11/06/2021 10:28

Trước tình trạng hàng loạt các khu đô thị “ma” bỏ hoang không có người về ở làm mất mỹ quan đô thị, gây lãng phí tài nguyên đất, TP Hà Nội đề xuất với biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị.

Có nơi chi 2 đồng mới thu được 1 đồng thuế nhà đất

Có nơi chi 2 đồng mới thu được 1 đồng thuế nhà đất

18/07/2018 17:24

Liên quan đến thu ngân sách nhà nước, mặc dù Bộ Tài chính phấn đấu thu vượt 3% so với dự toán Quốc hội giao nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, Bộ phải áp dụng tất cả các biện pháp để cố gắng làm sao vượt mức dự toán thu ngân sách 5%.

Ông Nguyễn Đức Kiên:‘Đánh thuế tài sản cũng bình thường thôi’

Ông Nguyễn Đức Kiên:‘Đánh thuế tài sản cũng bình thường thôi’

18/04/2018 15:47

“Vấn đề đánh thuế hay không đánh thuế nhà cũng… bình thường thôi. Nó không khác gì việc đi đường cao tốc thì nộp phí hay không nộp phí”-Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên.

Các nước đang đánh thuế nhà đất ra sao?

Các nước đang đánh thuế nhà đất ra sao?

16/04/2018 09:32

Ở nhiều quốc gia, tùy khung giá trị nhà, tùy mục đích sử dụng mà áp mức thuế suất khác nhau. Ngôi nhà thứ hai trở đi, nhà bị bỏ trống không người ở cũng bị đánh thuế cao hơn thông thường.

Đánh thuế VAT, thị trường nhà đất sẽ tê liệt

Đánh thuế VAT, thị trường nhà đất sẽ tê liệt

13/09/2017 13:37

Nhiều ý kiến cho rằng chuyển quyền sử dụng đất là quyền pháp lý, bất động sản(BĐS)là tài sản đặc biệt chứ không phải là hàng hóa, dịch vụ không nên áp dụng thuếgiá trị gia tăng (VAT).

Nên đánh thuế đất hay thuế nhà?

Nên đánh thuế đất hay thuế nhà?

12/09/2017 17:15

Theo các chuyên gia, các cơ quan chức năng cần phải tính toán cụ thể và thận trọng về đề xuất đánh thuế căn nhà ở thứ hai trở lên.

Lên 'tăng xông' với đề xuất tăng sốc thuế nhà đất

Lên 'tăng xông' với đề xuất tăng sốc thuế nhà đất

18/08/2017 14:41

Áp dụng thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất thì sẽ dẫn đến tình trạng "thuế chồng thuế", làm tăng giá bán nhà mà người mua phải gánh thêm.

Đánh thuế người giàu sở hữu nhiều bất động sản: Thu được thì rất khó!

Đánh thuế người giàu sở hữu nhiều bất động sản: Thu được thì rất khó!

14/08/2017 13:33

Theo chuyên gia, làm thế nào để đánh thuế được ngôi nhà từ thứ hai trở lên thì quan trọng nhất là phải kiểm soát được. Hơn nữa, sẽ vô cùng thách thức khi các thành viên trong gia đình có thể thay nhau sở hữu bất động sản nhằm tránh thuế...

Nợ đọng xây dựng cơ bản khiến nợ xấu BĐS thêm trầm trọng

Nợ đọng xây dựng cơ bản khiến nợ xấu BĐS thêm trầm trọng

22/11/2013 15:34

Trong báo cáo công bố sáng nay, Ủy ban Kinh tế nhận định nợ xấu khoảng 13,5% tổng dư nợ BĐS và đang có xu hướng gia tăng cùng với sự đóng băng của thị trường.

Petrolimex còn nợ gần 830 tỷ đồng thuế nhà đất và tiền nhà đất

Petrolimex còn nợ gần 830 tỷ đồng thuế nhà đất và tiền nhà đất

20/11/2013 17:17

Tập đoàn nợ Thuế một khoản đáng kể 1.486 tỷ đồng. Trong đó thuế nhà đất và tiền nhà đất lên tới 829 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 452 tỷ đồng.

Trở lên trên