MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thụy Sĩ biến ngôi làng nhỏ nhất thành khách sạn

17-09-2017 - 20:35 PM | Tài chính quốc tế

Ngôi làng Corippo được coi là ngôi làng nhỏ nhất ở Thuỵ Sĩ. Trải qua bao thăng trầm, ngôi làng lâu đời này chỉ còn vẻn vẹn 16 người dân, đa phần là người về hưu.

Nhưng Corippo lại có nhiều di tích lịch sử vì ra đời từ 600 năm trước. Bởi vậy chính quyền địa phương đã quyết định biến nó thành một kiểu khách sạn độc đáo – “khách sạn dàn trải” (albergo difuso). Những ngôi nhà xuống cấp hoặc bỏ hoang trong làng được tu sửa lại và trang bị đầy đủ để sẵn sàng đón du khách.

Giám đốc hãng du lịch địa phương là Elia Prapoli hy vọng ngôi làng-khách sạn sẽ thu hút được đông đảo những du khách nào muốn trốn tránh những tất bật của cuộc sống hiện đại và tận hưởng khung cảnh sinh hoạt êm đềm của quá khứ.

Theo Vũ Việt

Tiền Phong

Trở lên trên