MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền ồ ạt vào thị trường đẩy VnIndex lên đỉnh cao mới

Đã rất lâu rồi, kể từ 2007-2008, thị trường chứng khoán mới có giai đoạn tăng nóng như bây giờ. Tiền ồ ạt đổ vào thị trường dù nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh mọi thời đại.

Thị trường chứng khoán có lẽ chưa từng có giai đoạn nào như bây giờ: Tâm lý thị trường thăng hoa đến mức VnIndex hết vượt đỉnh nọ đến vượt đỉnh kia. Đỉnh 8 năm đã vượt, VnIndex tính đến 10h30’ sáng nay đã vượt đỉnh cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Mà nói đến năm 2007-2008, người ta nhớ đến thời VnIndex hơn 1000 điểm. Những điểm số này khiến người ta nhớ về năm 2007-2008 khi người người, nhà nhà đầu tư chứng khoán và cứ đổ tiền vào thị trường là có lãi, bất kể mã chứng khoán nào.

Thị trường chứng khoán đã tăng quá nóng? Có lẽ quá sớm để nói điều đó. Tiền đang đổ rất mạnh vào thị trường mà một khi, dòng tiền nóng vào thì câu chuyện tăng bao nhiêu là vừa đủ là điều không thể nói trước.


VnIndex đang đạt điểm số đầu chu kỳ tăng lên mốc hơn 1.000 điểm hồi năm 2007-2008

VnIndex đang đạt điểm số đầu chu kỳ tăng lên mốc hơn 1.000 điểm hồi năm 2007-2008

Đã rất lâu rồi, kể từ 2007-2008, thị trường chứng khoán mới có giai đoạn tăng nóng như bây giờ. Tiền ồ ạt đổ vào thị trường dù nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh mọi thời đại.

Bạn có đang nhìn vào cổ phiếu VIC của Vingroup không? Cổ phiếu này không những vừa “tặng” cho nhà đầu tư mười mấy phần trăm cổ tức lại còn tăng giá thêm mươi mấy phần trăm trong thời gian ngắn. Hôm nay, VIC lại đạt đỉnh cao mới khi tăng thêm 2.500 đồng.

Bạn có đang nhìn vào VCB của Vietcombank không? Nếu không, hãy nhìn vào VCB. Là ngành ngân hàng và không có cổ tức nhưng cổ phiếu VCB đã bay qua đỉnh mọi thời đại. Hôm qua, chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng công bố bản báo cáo đánh giá cổ phiếu VCB là phù hợp với thị trường. Công ty chứng khoán này cho hay, khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp là lợi thế cạnh tranh vì VCB có thể cho vay với lãi suất thấp hơn và cho vay đối tượng khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng nhắc lại việc ngân hàng Vietcombank đã trích lập dự phòng cao nhất trong giai đoạn 2008-2016 đã giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu của ngân hàng này.

Không chỉ VIC hay VCB là những trường hợp cá biệt gây chú ý của thị trường, thị trường chứng khoán hôm nay còn đón nhận 163 mã tăng trên HoSE và 110 mã tăng trên HNX. Số mã tăng trên 2 sàn gần gấp đôi số mã giảm đồng thời, số mã giảm chủ yếu là cổ phiếu vừa, nhỏ, ít biến chuyển trong hoạt động kinh doanh nên thị trường đang thực sự háo hức với việc giao dịch cổ phiếu.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên