MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục nhập siêu, tỷ giá USD/VND giữ mức cao

22-11-2016 - 10:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Cầu ngoại tệ tăng lên vào cuối năm và Việt Nam tiếp tục nhập siêu nửa đầu tháng 11...

Theo thông báo sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 11/2016 của Tổng cục Hải quan, Việt Nam tiếp tục nhập siêu 570 triệu USD.

Cụ thể, tính đến hết ngày 15/11/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2016 thâm hụt 570 triệu USD.

Với diễn biến sơ bộ trên, Việt Nam tiếp tục nhập siêu trong nửa đầu tháng 11, sau khi đã trở lại nhập siêu 445 triệu USD trong tháng 10 vừa qua.

Tính chung từ đầu năm đến kỳ báo cáo sơ bộ giữa tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước vẫn thặng dư, nhưng mức thặng dư đã giảm xuống còn hơn 2,66 tỷ USD.

Cầu ngoại tệ tăng dần lên những tháng cuối năm, qua tốc độ nhập khẩu tăng lên và nhập siêu bắt đầu quay trở lại từ tháng 10/2016. Tuy nhiên, theo thông cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước, cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn không có yếu tố đột biến.

Trên thị trường ngoại tệ, mở đầu tuần giao dịch này, ngày 22/11, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng giá USD trên biểu niêm yết, lên mức 22.610 VND nhưng điều chỉnh xuống 22.580 VND về cuối ngày.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 22/11, giá USD được giao dịch cao nhất ở 22.575 VND, nhưng nhanh chóng lùi về 22.500 VND.

Đến sáng nay (23/11), thị trường ghi nhận bước giảm đầu tiên của tỷ giá trung tâm theo công bố của Ngân hàng Nhà nước sau 9 phiên tăng liên tiếp vừa qua. Giá USD bán ra theo niêm yết của các ngân hàng thương mại đầu giờ sáng nay giữ ở 22.580 VND, một số thành viên đã rút về 22.560 VND; chênh lệch giá mua vào - bán ra vẫn doãng rộng 100 VND thay cho khoảng 70-80 VND thường thấy những thời điểm ổn định.

Theo Hải Vân

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên