MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên

31-07-2023 - 06:47 AM | Lifestyle

Căn nhà là thành quả làm việc chăm chỉ và tiết kiệm thông minh của hai vợ chồng.

Căn nhà đầu tiên sau kết hôn có ý nghĩa quan trọng với các cặp vợ chồng trẻ. Có người hào hứng vì nó đánh dấu bước ngoặt mới về tài chính trong cuộc sống. Cũng có người lại vui mừng vì giờ đây đã có tổ ấm nhỏ cho riêng mình - nơi họ được chữa lành và nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.

Vợ chồng Kim Dung (29 tuổi, Nha Trang) cũng là một trong số đó. Chỉ khoảng nửa năm sau kết hôn, họ đã có thể dọn vào căn nhà đầu tiên. Đáng chú ý hơn, toàn bộ đồ nội thất trong nhà đều do chính Dung tự đặt mua trên mạng và bài trí vào không gian sống.

Nhìn nhà của Dung rồi nhìn lại không gian sống của mình, chắc hẳn không ít người cảm thấy muốn bắt tay ngay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Bởi lẽ căn nhà của cô có gu, không gian tinh tế chẳng kém phim Hàn.

Cùng có gu thẩm mỹ tốt nên vợ chồng Kim Dung đã tự thiết kế nội thất cho căn nhà của mình

Vợ chồng tự đặt mua nội thất trên mạng

Khi dự định xây nhà, cặp đôi đã thống nhất để vợ tự thiết kế nội thất. Bởi chuyên môn của Dung là về thiết kế, đồng thời cô nàng cũng được đánh giá có gu thẩm mỹ tinh tế.

“Vợ chồng mình đều yêu cái đẹp, cũng đang làm công việc liên quan đến ‘cái đẹp' nên chúng mình đặt tiêu chí nhà ở phải đúng gu. Đối với mình, nhà không chỉ là nơi để ở mà còn giúp xua tan muộn phiền trong cuộc sống, áp lực công việc. Sau một ngày làm việc bên ngoài thì lúc về nhà, chúng mình muốn cảm nhận được sự thoải mái và thư giãn nhất”, Dung tâm sự.

Căn nhà của Dung có diện tích 140m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 toilet và 1 bếp. Thời gian xây dựng và hoàn thiện là gần 5 tháng, với 2,5 tháng xây nhà và 2 tháng sắm sửa nội thất. Tổng chi phí vợ chồng Dung đầu tư cho tổ ấm đầu tiên là gần 2 tỷ, bao gồm 1,3 tỷ xây nhà, 28 triệu thuê kiến trúc sư vẽ kết cấu nhà ở và 600 triệu nội thất.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế nhà, Dung cho biết: “Vợ chồng mình chọn phong cách Wabi Wabi Sabi kết hợp với Minimalism (tối giản), giúp làm nổi bật vẻ đẹp của sự mộc mạc, giản đơn và hài hoà với thiên nhiên trong không gian sống. Về sắc màu chủ đạo, chúng mình dùng kem và trắng để mang lại cảm giác trang nhã, tự nhiên nhất".

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Phòng khách xinh xắn, được trang trí theo phong cách Wabi Wabi Sabi kết hợp với Minimalism

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 3.

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 4.

Căn nhà chứng kiến nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Sau đó khi quyết định làm nhà, vợ chồng tìm kiếm kiến trúc sư và đơn vị thi công thông qua sự giới thiệu từ người quen. Còn riêng trong khâu mua sắm và trang trí nội thất, Dung tự tìm ý tưởng và đặt hàng từ Taobao (nền tảng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc) gửi về Việt Nam.

Trong suốt quá trình xây dựng, vợ chồng Dung không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ có khâu chọn màu sơn và gạch chiếm của vợ chồng nhiều thời gian nhất. Bởi họ cần tìm đúng chất liệu phù hợp với bản thiết kế, rồi ướm thử màu sắc xem có hợp với tone màu đã cố định sẵn của căn nhà hay không.

“Mình có bệnh nghề nghiệp từ việc trang trí tiệc cưới cho khách là ‘kỹ càng trong từng tiểu tiết'. Do đó, khi làm nhà cho bản thân, mình đều cố gắng suy nghĩ kỹ càng trước khi ra quyết định cho từng giai đoạn của quá trình xây tổ ấm", Dung nói.

Chia sẻ về không gian sống tâm đắc, cặp đôi cho hay: “Góc mình thích nhất là phòng khách và bếp, nơi mình có thể thỏa thích bài trí theo sở thích cá nhân, tạo góc sống ảo ‘chill chill’ và có nhiều tấm hình đẹp. Mặt khác, mình cũng thấy hơi tiếc và muốn làm tốt hơn cho phần sân ngoài. Bởi mình thấy không gian này bản thân chưa phát huy tối đa ý tưởng trong cách bài trí và sắp xếp đồ vật vì diện tích bị giới hạn”.

Bên cạnh đó, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Kim Dung đưa ra 3 lời khuyên cho những vợ chồng dự định xây nhà: “Bạn nên phân bổ chi phí theo từng hạng mục để không bị thiếu hụt ngân sách khi tiến hành thi công xây dựng nhà. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thông tin về nguyên vật liệu vào khoảng thời gian rảnh ngay khi có dự định xây nhà để đến thời điểm chính thức thi công, bản thân không cần tốn thời gian cho khâu này nữa. Mặt khác, đừng quên cần chọn chất liệu phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bản thân".

Cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh khác về căn nhà của Kim Dung:

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 5.

Từng món đồ nội thất đều do Kim Dung lựa chọn và đặt mua

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 6.

Bếp thiết kế tối giản, sắc màu trang nhã

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 7.

Giường ngủ xinh xắn của đôi vợ chồng

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng gom tiền tự thiết kế căn nhà đầu tiên - Ảnh 8.

Tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng để xây căn nhà đầu tiên

Hiện Dung đang làm chủ một thương hiệu chuyên trang trí tiệc cưới, thôi nôi và sinh nhật, trong khi chồng cô làm thiết kế đồ hoạ. Tổng thu nhập của hai vợ chồng là trung bình 40 - 60 triệu đồng/tháng.

Trước khi kết hôn, cặp vợ chồng thống nhất tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng/tháng để xây dựng căn nhà đầu tiên. Tháng nào có thêm lương thưởng thì họ sẽ cố gắng bỏ thêm vào quỹ xây nhà. Trong quá trình làm nhà, vợ chồng Dung có đất sẵn, còn lại toàn bộ chi phí thi công nhà cửa và mua sắm nội thất đều do chính cặp đôi tự chi trả.

Tậu được căn nhà đầu tiên là thành quả lớn với đôi vợ chồng, tuy nhiên chúng cũng đòi hỏi ở họ học cách quản lý tài chính thông minh hơn.

Dung tâm sự: “Sau khi xây nhà, chắc chắn điều đầu tiên vợ chồng mình làm là phải cân đối các khoản chi tiêu. Như trước đây, vợ chồng mình đi du lịch 2-3 lần/tháng ở những nơi sang trọng thì giờ lâu lâu, hai đứa mới đi để xả stress sau thời gian dài ‘cống hiến' cho công việc. Đồng thời, mình cũng giảm bớt các khoản chi tiêu cho mua sắm cá nhân, để đầu tư cho việc tậu thêm nội thất và tiết kiệm cho tương lai".

Theo Vân Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên