MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TikTok đối mặt “án tử” tại Mỹ

14-03-2024 - 10:04 AM | Tài chính quốc tế

Hạ viện Mỹ hôm 13-3 thông qua dự luật buộc chủ sở hữu TikTok là ByteDance (Trung Quốc) thoái vốn ứng dụng video ngắn này trong vòng 6 tháng ở Mỹ hoặc sẽ bị cấm.

Dự luật đã được thông qua với tỉ lệ áp đảo 352 phiếu thuận/65 phiếu chống nhưng sẽ đối mặt thách thức tại Thượng viện. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết Thượng viện sẽ xem xét dự luật này.

TikTok đối mặt “án tử” tại Mỹ- Ảnh 1.

Một người phản đối dự luật về TikTok tại Quốc hội Mỹ hôm 12-3. Ảnh: Reuters

Theo dự luật, nếu ByteDance không thoái vốn, các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google và các bên khác không được phép cung cấp TikTok hợp pháp cũng như cung cấp dịch vụ lưu trữ web cho các ứng dụng do ByteDance kiểm soát.

Ông Steve Scalise, nhân vật quyền lực thứ hai tại Hạ viện, viết trên mạng xã hội X: "Đây là một vấn đề an ninh quốc gia quan trọng. Thượng viện phải xem xét vấn đề này và thông qua nó".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng chính quyền Mỹ muốn thấy Thượng viện hành động nhanh chóng.

Số phận của TikTok, nền tảng được khoảng 170 triệu người Mỹ sử dụng, đã trở thành vấn đề lớn ở Washington. Các nhà lập pháp cho biết văn phòng của họ nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ những người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên phản đối dự luật này.

Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew hôm 13-3 cảnh báo dự luật nếu được ký thành luật sẽ dẫn đến lệnh cấm TikTok ở Mỹ và sẽ cướp đi hàng tỉ USD của những người sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ. Nó sẽ khiến 300.000 việc làm của người Mỹ gặp rủi ro.

Ông nói thêm công ty sẽ không ngừng đấu tranh và thực hiện các quyền hợp pháp của mình để ngăn chặn lệnh cấm.

Động thái hôm 13-3 là biện pháp mới nhất trong một loạt động thái ở Washington nhằm đáp lại những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ đối với Trung Quốc, từ các phương tiện kết nối internet, chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho đến cần cẩu tại cảng của Mỹ.

Tháng trước, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã tham gia nền tảng TikTok, làm dấy lên hy vọng rằng việc ban hành luật khó có thể xảy ra trong năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cho biết hồi tuần trước rằng ông sẽ ký ban hành luật nếu dự luật này được thông qua tại quốc hội.

Hồi năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump từng tìm cách cấm TikTok và WeChat của Trung Quốc nhưng đã bị tòa án ngăn chặn. Trong những ngày gần đây, ông đổi ý khi nêu lên những lo ngại về lệnh cấm nhưng gần như tất cả thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đều phớt lờ điều đó.

Theo Xuân Mai

Người lao động

Trở lên trên