MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố khu nghỉ dưỡng Cẩm An-Hội An quy mô 52ha

Sản phẩm của dự án chủ yếu là nhà vườn và biệt thự diện tích 130m2 và biệt thự 240m2. Dự án đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng.

Thành phố Hội An là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng. Khu vực này luôn hấp dẫn các nhà đầu tư, điển hình như dự án Nam Hội An của liên doanh VinaCapital và Genting có quy mô 1500ha với tổng mức đầu tư lên tới 4 tỷ USD.

Tại Triển lãm Vietbuild 2014 lần thứ 2 tại Hà Nội, đáng chú ý có thêm một dự án khu nghỉ dưỡng quy mô lớn được giới thiệu với khách hàng phía Bắc, do Công ty Cổ phần bất động sản VNG Việt Nam (VNG Land) trực thuộc VNG Group công bố.

Dự án có quy mô 52ha nằm trên tuyến đường nối từ Sơn trà Điện Ngọc kéo dài tới Bãi biển Cửa đại và Cù Lao Chàm. Là khu vực có chuỗi các dự án resort 5 sao như The Nam Hai, Palm Garden, Victoria resort, Hội An Beach, Sân golf  Montgomerie...., gần bãi Biển Cửa Đại, An Bàng, cách phố cổ Hội An 3,2km.

Theo VNG Việt Nam Land giới thiệu, nhà mẫu 2,5 tầng được thiết kế 5 phòng khép kín tiêu chuẩn mỗi phòng rộng từ 20 - 35 m2/phòng, đang được xây dựng. Sản phẩm chủ yếu của dự án là nhà vườn và biệt thự. Giá bán từ 300 – 600 triệu đồng đối với đất nền có sổ đỏ ven biển và 800triệu – 1,2 tỷ đồng gồm cả giá trị xây dựng.

Theo ghi nhận của chủ dự án này thì thị trường bất động sản Hội An khác hoàn toàn các tỉnh thành khác, không “nóng” cũng không “lạnh”, phát triển khá ổn định. Phần lớn là theo mô hình kinh doanh dịch vụ Homestay - mô hình cho thuê phòng hoặc nguyên căn nhà trong ngắn hạn. Đây là mô hình kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng ở Hội An.

Nam Long

 

thuatkv

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên