MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 5.300 tỉ đồng làm đường Mai Dịch – Nam Thăng Long

Dự án có chiều dài 5,36km, trong đó chiều dài cầu cạn cao tốc 4,8km. Tuyến đường này sẽ được xây dựng theo quy mô đường cao tốc bốn làn xe.

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt đầu tư dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (đường Vành đai 3 trên cao), dọc theo dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng (mở rộng), tiếp nối với đường trên cao Bắc Linh Đàm – Mai Dịch.

Dự án có chiều dài 5,36km, trong đó chiều dài cầu cạn cao tốc 4,8km. Tuyến đường này sẽ được xây dựng theo quy mô đường cao tốc bốn làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 5.343 tỉ đồng (chưa kể các nút giao) chủ yếu từ nguồn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước, trong đó chi phí xây dựng gần 3.700 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 56 tháng, thời gian thi công là 28 tháng.

Ban quản lý dự án 6 vừa có tờ trình lên bộ Giao thông vận tải xin chủ trương xây dựng dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Nha Trang – Phan Thiết dài 235km, có điểm đầu thuộc huyện Diên Khánh (Khánh Hoà), điểm cuối nối với cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đi qua ba tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận với quy mô dự kiến xây dựng là bốn làn xe (sẽ mở rộng lên sáu làn sau năm 2020). Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 vào khoảng 67.000 – 70.000 tỉ đồng (dự trữ mở rộng ở giữa hoặc mở rộng hai bên). Tờ trình kiến nghị dự trù khởi công dự án vào năm 2015 để hoàn thành (giai đoạn 1) vào năm 2020.

Theo Chí Hiếu


ngatt

Sài Gòn Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên