MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm khu đô thị Văn Phú hoang vu

Khu đô thị mới Văn Phú trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) đã từng là cơn sốt bất động sản của người Hà Nội. Giờ đây, không ít khu nhà hoàn thiện nhưng vắng bóng người ở.

Thực trạng này diễn ra không hiếm tại Thủ đô trong cơn trầm lắng của thị trường bất động sản, khi cung nhà ở không gặp cầu, khi người có nhu cầu nhà ở thực sự thì không đủ tiền mua còn đầu cơ thì "găm" nhà về. Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội có tổng diện tích 94,1 ha được đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, khởi công năm 2007.

Văn Phú được kỳ vọng sẽ là một khu đô thị hiện đại của TP Hà Nội và tạo chỗ ở mới cho hàng chục ngàn dân nhưng nay hàng trăm ngôi biệt thự, các tòa chung cư đã hoàn thiện có thể đi vào sử dụng nhưng vẫn không có bóng dáng người ở.

 Ảnh minh họa

 Khu đô thị mới Văn Phú nằm tại trung tâm quận Hà Đông được thiết kế theo mô hình đô thị phức hợp hiện đại, gồm các khu nhà liền kề, biệt thự thông tầng, các tòa cao tầng và các công trình xã hội.

 Ảnh minh họa

 Khu liền kề đã hoàn thiện chờ người sử dụng nhưng vẫn đóng cửa im lìm.

 Ảnh minh họa

 Biệt thự tại đây có giá rao khoảng 60 triệu/m2, tất cả đã được hoàn thiện phần thô và sơn ngoài, người mua chỉ sửa nội thất như ý là có thể ở được. Nhưng dãy biệt thự hàng chục chiếc thẳng tăm tắp chỉ có công nhân làm việc mà không có người ở.

 Ảnh minh họa

 Tường rào của nhà biệt thự dành để quảng cáo và phơi quần áo cho công nhân xây dựng Khu nhà cao tầng - The Van Phu Victoria.

 Ảnh minh họa

 

 Ảnh minh họa

 Cả một dãy nhà gần như không có người ở, chỉ có một căn hộ được trưng dụng làm trung tâm môi giới nhà đất nhưng cũng luôn đóng cửa

 Ảnh minh họa

 Ngôi biệt thự nằm giữa Trung tâm khu đô thị bị bỏ hoang để cỏ dại mọc, bên trong là nơi xả rác và phóng uế cho công nhân xây dựng.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Theo Tổ Quốc

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên