MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Hóa: Thêm khu du lịch sinh thái nghìn tỷ tại Sầm Sơn

Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ tại Sầm Sơn vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ do Tổng Công ty bất động sản Đông Á bao gồm nhiều hạng mục: khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu resort, khu khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, khu spa,…

Dự án có phía Bắc giáp đường Lê Lợi, đường Tô Hiến Thành, ruộng canh tác; phía Tây giáp xã Quảng Vinh huyện Quảng xương; phía Đông và Nam giáp Vịnh Bắc Bộ.

Tổng vốn đầu tư dự án là trên 910 tỷ đồng. Trong đó vốn của chủ đầu tư là hơn 182 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư), còn lại là vốn vay và huy động hợp pháp khác khoảng trên 728 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Việc đầu tư xây dựng chia làm 3 giai đoạn với tổng thời gian xây dựng là 8 năm, từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2023.

Trước Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ, tại Sầm Sơn đã có Khu du lịch sinh thái Quảng Cư nằm ở phía Đông - Bắc thị xã Sầm Sơn với quy mô 354 ha.

Theo Kiều Châu

PV

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên