MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc Hồ Tràm kiện chủ tịch công ty lên tòa án Mỹ

Quan hệ của những người lãnh đạo của dự án đã đi đến đỉnh điểm và kết thúc là một vụ kiện cáo.

Ông Lloyd Nathan, Tổng giám đốc điều hành của Công ty Asian Coast Development Limited (ACDL), chủ đầu tư dự án, giữa tháng 5 vừa qua đã gửi đơn lên một tòa án tại New York kiện chủ tịch công ty là ông Robert Wolfe.

Ngoài ra còn có 2 bị đơn khác là lãnh đạo của hai công ty đã đầu tư vốn vào dự án, bao gồm ông Philip Falcone, Chủ tịch công ty quản lý quỹ đầu tư nổi tiếng thế giới Harbinger Capital Partner và ông Anthony Sanfilippo, Tổng giám đốc điều hành công ty chuyên đầu tư và quản lý casino nổi tiếng tại Las Vegas, Pinnacle Entertainment Inc.

Nguyên nhân mà Lloyd Nathan đưa ra là ông bị rút quyền điều hành từ tháng 4 mà không có một lời giải thích cụ thể nào. Thời điểm ông Lloyd Nathan bị rút hết quyền hành chỉ hai ngày sau khi ACDL chính thức được nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (trong tháng 4/2013 vừa qua).

Năm 2006, ACDL xin giấy phép đầu tư khu giải trí nghỉ dưỡng Hồ Tràm Strip. Năm 2008, khi ACDL chính thức nhận được giấy phép đầu tư và lễ động thổ đầu tiên của Hồ Tràm Strip diễn ra vào tháng 5.2008 và được tổ chức lại vào tháng 7.2009, nhưng việc xây dựng chỉ chính thức bắt đầu từ giữa năm 2010.

Tháng 10/2012, MGM, công ty lớn trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng, đột ngột rút khỏi dự án này. Đây được xem là một "mất mát lớn" đối với ACDL.

Hiện tại, Dự án Hồ Tràm Strip, với tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, mới hoàn thành một nửa giai đoạn I, bao gồm 541 phòng, 9 nhà hàng, các khu trò chơi có thưởng, hội nghị, spa, bể bơi… Dự án đang trong quá trình chuẩn bị đi vào hoạt động.

Lan Anh

ngatt

Law360

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên