MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vay 2.000 tỷ đồng xây dựng cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Hợp đồng tín dụng trị giá 2.000 tỷ đồng được Cảng Sài Gòn ký kết với Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank) hôm 22/6 để xây dựng cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Dự án có tổng diện tích 100 ha, trong đó bến cảng dài 1.800 m, với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cảng có công suất bốc xếp 18 triệu tấn hàng hóa một năm và khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 tấn.

Dự kiến đến cuối năm 2012, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước sẽ hoàn thành, trở thành cửa ngõ thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu của TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước nằm trên sông Soài Rạp (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM), được xây dựng để phục vụ việc di dời khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo kế hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn ra khỏi nội đô.

Giai đoạn 1 của dự án được tiến hành từ tháng 5/2009 với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng trên diện tích 54 ha. Trong đó có 800 m cầu cảng gồm ba bến, công suất bốc xếp khoảng 8,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo Lệ Chi

Vnexpress

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên