MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án cải tạo tập thể Nguyễn Công Trứ

Chiều 6-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành về tiến độ dự án cải tạo, xây dựng lại tập thể Nguyễn Công Trứ.

Theo chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội, hiện công trình đầu tiên nhà N3 đã xong phần ngầm và xây dựng thô đến tầng 3. Tuy nhiên, riêng tòa nhà này, chủ đầu tư mất cân đối tài chính 322 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng đầu tư nhà N3 là 578 tỷ đồng, trong khi doanh thu theo cơ chế 256 tỷ đồng. Phần mất cân đối gồm chi phí xây dựng 247 tỷ đồng, chi phí thuê nhà tạm cư 75 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến mất cân đối là hệ số bồi thường lên tới 1,5 lần. Nếu tính toàn bộ dự án, sẽ mất cân đối tới hơn 2.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo đại diện UBND quận Hai Bà Trưng, riêng nhà N3, quận đã di dời 360 hộ dân với lời hứa 36 tháng sau sẽ được tái định cư. Song gần 5 năm đã trôi qua, mới xây thô đến tầng 3. Toàn bộ dự án sẽ phải giải phóng mặt bằng 12 tòa nhà nữa nên khó lường hết được sự phức tạp, khó khăn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các ngành khẩn trương nghiên cứu, trình cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho chủ đầu tư trước mắt sớm hoàn thành nhà N3. Cùng với việc xây dựng cơ chế đặc thù cho toàn bộ dự án cải tạo Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để thi công khẩn trương, bàn giao căn hộ cho người dân vào quý IV-2015.

Theo Y Linh

ngatt

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên